Việt Nam và Australia đối thoại về ngoại giao và quốc phòng

(VOV5) - Việt Nam và ­Australia nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ năng lực và đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày 21/11, Việt Nam và Australia tổ chức Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng lần thứ tư tại Hà Nội. Đoàn Việt Nam do Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý làm trưởng đoàn. Đoàn Australia  do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Rebecca Skinner và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Gary Quinlan làm trưởng đoàn.

Tại Đối thoại, hai bên khẳng định đẩy mạnh phối hợp và hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, hỗ trợ phát triển, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Quốc phòng hai nước. Australia khẳng định ủng hộ và sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trên cương vị nước chủ nhà Năm APEC 2017. Hai bên nhất trí củng cố và đẩy mạnh hợp tác tại các tổ chức khu vực như ASEAN, Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn an ninh biển ASEAN mở rộng (EAMF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). 

Việt Nam và Australia đối thoại về ngoại giao và quốc phòng - ảnh 1
Ngày 21/11, Việt Nam và Australia đã tổ chức Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng lần thứ tư tại Hà Nội. (Ảnh: Quang Hòa)


Hai bên đề cao tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở khu vực; nhấn mạnh việc nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Việt Nam và ­Australia nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ năng lực và đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác bảo đảm an ninh nguồn nước và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.

Hai bên nhất trí sẽ tổ chức Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 5 vào năm 2017 tại Australia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác