Việt Nam và Australia phối hợp chuẩn bị tốt các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo 2 nước

(VOV5) - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Australia Ngô Hướng Nam ngày 13/09 trình Quốc thư lên Toàn quyền Australia Peter Cosgrove. 
Việt Nam và Australia phối hợp chuẩn bị tốt các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo 2 nước - ảnh 1

Tại buổi tiếp sau lễ trình Quốc thư, Toàn quyền Cosgrove nhấn mạnh năm 2018 kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là cơ hội đặc biệt để hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực.

Australia mong muốn tiếp tục phát huy đà phát triển quan hệ hiện nay để đẩy mạnh hợp tác cả về song phương cũng như trong các vấn đề quốc tế và khu vực, đưa quan hệ Đối tác Toàn diện tăng cường giữa hai nước lên một tầm cao mới và thúc đẩy những lợi ích chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Dịp này, Đại sứ Ngô Hướng Nam chuyển lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Toàn quyền Cosgrove và Phu nhân sang thăm Việt Nam trong năm 2018. Đại sứ cho biết Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị đón Thủ tướng Malcom Turnbull thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tới tại Đà Nẵng.

Đại sứ đề nghị hai bên cần sớm chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Australia nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt ASEAN - Australia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 3/2018, coi các chuyến thăm này là dấu mốc quan trọng trong năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tạo đà phát triển cũng như làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Ngô Hướng Nam khẳng định trên cương vị mới sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác