Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

(VOV5) - Sáng 19/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Việt Nam, tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy Campuchia Ke Kim Yan. 


Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Ke Kim Yan, cùng các thành viên dự hội đàm (Ảnh TTXVN)


Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh việc Việt Nam và Campuchia trao đổi tình hình, chia sẻ quan điểm phối hợp giải quyết vấn đề ma túy là hết sức cần thiết. Điều này giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy của hai nước, góp phần giải quyết vấn đề ma túy trong khu vực. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng và hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, các nước trong khu vực nhất là các nước có chung đường biên giới nhằm đấu tranh hiệu quả trước vấn đề ma túy. Việt Nam chủ động, tích cực tham gia vào các cơ chế hợp tác song phương, đa phương trong khu vực và trong khuôn khổ liên hợp quốc về phòng, chống ma túy.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Campuchia Ke Kim Yan mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động phối hợp phòng, chống ma túy thời gian tới. Campuchia mong muốn Việt Nam đẩy nhanh việc hỗ trợ xây dựng cơ sở cai nguyện tự nguyện dựa vào cộng đồng. 

 

 

 

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác