Việt Nam và Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải

(VOV5) - Trong quan hệ với Hoa Kỳ, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên giải quyết hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tích...

Việt Nam và Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải - ảnh 1

Toàn cảnh buổi tiếp - Ảnh: Ông Quốc Chính/bienphong.com.vn

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp bà Tammy Duckworth, Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ, nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. 

Tại đây, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh khẳng định thời gian qua, quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, phù hợp với khả năng, nhu cầu của mỗi nước. Trong quan hệ với Hoa Kỳ, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên giải quyết hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tích, khắc phục hậu quả bom mìn, xử lý ô nhiễm dioxin.

Bà Tammy Duckworth cho biết Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác với Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, hỗ trợ Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo đúng kế hoạch và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác