Việt Nam và Mông Cổ thúc đẩy quan hệ hợp tác theo các thiết chế đa phương

(VOV5) -Mông Cổ mong muốn tăng cường hợp tác trong đảm bảo an ninh quốc gia và trong lĩnh vực phòng chống tội pham với Việt Nam.

Chiều 2/4, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Amarjargal Gansukh, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới, phát triển kinh tế công nghiệp và du lịch với Mông Cổ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Mông Cổ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang Mông Cổ các mặt hàng nông thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, máy móc, thiết bị dân dụng.

Việt Nam và Mông Cổ thúc đẩy quan hệ hợp tác theo các thiết chế đa phương - ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Amarjargal Gansukh. 

Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm, hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật; sớm hoàn tất các thủ tục để hai bên ký kết các Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi thông tin. Hai bên cũng cần tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân, tuyên truyền, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, thể thao, thực hiện hiệu quả hiệp định hợp tác du lịch Việt Nam- Mông cổ ký năm 2005.

Về phần mình, ông Amarjargal Gansukh thông báo kết quả hội đàm với Bộ trưởng Công an Tô Lâm chiều 2/4 thành công tốt đẹp. Trong đó, hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác theo các thiết chế đa phương mà cả hai nước đều là thành viên. Mông Cổ mong muốn tăng cường hợp tác trong đảm bảo an ninh quốc gia và trong lĩnh vực phòng chống tội pham với Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác