Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tòa án

(VOV5) -Đây là nội dung chính của Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình và Chánh án Singapore Sundaresh Menon.

Việt Nam và Singapore sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tòa án như quản lý án, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo tư pháp… Đây là nội dung chính của Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình và Chánh án Singapore Sundaresh Menon ngày 25/07 tại Singapore. 

Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tòa án - ảnh 1 Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân. Ảnh TTXVN

Cũng tại buổi ký kết, Chánh án Singapore đã đề nghị thiết lập kênh trao đổi thông tin giữa hai Tòa án tối cao để trao đổi thông tin liên quan đến các tranh chấp xuyên quốc gia; nghiên cứu ban hành quy tắc mẫu tống đạt giấy tờ tư pháp dân sự giữa hai nước; thiết lập quan hệ hợp tác giữa Tòa án thương mại quốc tế Singapore với Tòa án Việt Nam; nghiên cứu ký kết Biên bản hướng dẫn thi hành phán quyết bằng tiền và thúc đẩy việc Học viện tư pháp thuộc Tòa án tối cao Singapore ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Học viện Tòa án thuộc Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác