Việt Nam và Singapore thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương

(VOV5)- Chiều nay, 2/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp bà Halimah Yacob, Chủ tịch Quốc hội Singapore và đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Singapore, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Singapore. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Singapore trong ASEAN và sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore cũng như đối với cộng đồng ASEAN. Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi chính trị thông qua các chuyến thăm cấp cao, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính, thương mại và giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob cho biết: hiện nay Singapore là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại Việt Nam, ngoài 5 khu công nghiệp hiện có, sắp tới Singapore sẽ khánh thành thêm hai khu công nghiệp mới tại Việt Nam, bà Chủ tịch Quốc hội Singapore cho rằng đây là những đóng góp cụ thể và thể hiện mong muốn của Singapore tăng cường quan hệ hợp tác hai bên. Bà Halimah Yacob đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ song phương, góp phần vào sự thành công của việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN.


Chiều 2/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore, bà Halimah Yacob.
Việt Nam và Singapore thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob thăm chính thức Việt Nam, đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước; đồng thời cho rằng kết quả chuyến thăm không chỉ tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội mà còn góp phần quan trọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore.

Trước sự ra đi của nguyên Thủ tướng Lý Quang Diệu, nhà lập quốc, nhà lãnh đạo xuất sắc của Singapore, một lần nữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lời chia buồn sâu sắc tới các nhà lãnh đạo, đất nước và nhân dân Singapore và bày tỏ xúc động trước tình cảm, tấm lòng của người dân Singapore đối với nhà lãnh đạo Lý Quang Diệu.

Trên tinh thần đối tác chiến lược và cơ chế kết nối 2 nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, quan hệ hai nước thời gian qua đạt được những kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực; Chính phủ và các bộ, ngành hai nước đang tiếp tục nỗ lực nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng và sẽ nỗ lực hết mình cùng Singapore tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước và đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Trên cơ sở tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng mong muốn hai bên dành ưu tiên cho các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đề nghị Singapore quan tâm để hai bên sớm khởi công Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) 6 ở Nghệ An và VSIP 7 ở Hải Dương. Thủ tướng cho đây là những biểu tượng sinh động, cụ thể và thành công về hợp tác kinh tế giữa hai nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn hai nước thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác về lao động, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, giao lưu nhân dân, quốc phòng an ninh.

Trước đó, tại cuộc hội đàm sau lễ đón bà Halimah Yacob, Chủ tịch Quốc hội Singapore và đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Singapore, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Việt Nam luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Singapore và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Singapo trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, du lịch, và nghiên cứu khoa học. Bà Halima Yacob nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược là nền tảng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực và tin tưởng với các chính sách cởi mở, môi trường đầu tư hấp dẫn, Việt Nam sẽ thu hút được nhiều các nhà đầu tư Singapo. Trao đổi về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Singapore Halima Yacob thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trên cả hai phương diện song phương và đa phương, cùng nhân dân hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm và quan điểm về những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp. Hai Quốc hội tăng cường phối hợp chặt chẽ trong giám sát hiệu quả việc thực hiện các hiệp định, hiệp ước giữa hai Chính phủ Việt Nam – Singapore.

Trong xây dựng cộng đồng ASEAN thịnh vượng, hai nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy hợp tác chặc chẽ trên ba trụ cột chính là An ninh - Kinh tế và Văn hóa-Xă hội. Đồng thời cho rằng vấn đề Biển Đông cần được giải quyết thông qua đàm phán và bằng các biện pháp hòa bình. Hai Chủ tịch khẳng định cần sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) bởi đây giải pháp tốt nhất để các quốc gia tuân thủ./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác