Việt Nam và Slovakia tăng cường hợp tác kinh tế lên tầm cao mới

(VOV5) - Chiều 27/11, tại Hà Nội, hủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Việt Nam và Slovakia tăng cường hợp tác kinh tế lên tầm cao mới - ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang ( phải) và Phó Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai nước nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế Việt Nam - Slovakia; tăng cường trao đổi đoàn giữa các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Hai bên thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, phấn đấu nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại hai chiều vào những năm tới.

Phó Thủ tướng Peter Pellegrini nhấn mạnh kết quả chuyến thăm là cơ sở tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại-đầu tư. Phó Thủ tướng Peter Pellegrini khẳng định Chính phủ Slovakia sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu, đầu tư, kinh doanh tại Slovakia; đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt tại Slovakia.

Việt Nam và Slovakia tăng cường hợp tác kinh tế lên tầm cao mới - ảnh 2Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hội đàm với Phó Thủ tướng  Slovakia Peter Pellegrini  

Trước đó, sáng 27/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hội đàm với Phó Thủ tướng  Slovakia Peter Pellegrini đang ở thăm chính thức Việt Nam từ 25 - 28/11/2017. Để đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới, hai Phó Thủ tướng thỏa thuận tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác, tìm hiểu thị trường. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Peter Pellegrini bày tỏ hài lòng về sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế. Phó Thủ tướng Peter Pellegrini khẳng định Slovakia ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU, ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Về vấn đề Biển Đông, hai Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm tiến trình ngoại giao và pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Trong thời gian chuyến thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini sẽ dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia; thăm Thành phố Hạ Long và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác