Việt Nam-Campuchia ký biên bản định hướng hợp tác toàn diện 28 lĩnh vực

(VOV5) -Sáng 21/8, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, diễn ra Kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia.

Kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật đã được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

Việt Nam-Campuchia ký biên bản định hướng hợp tác toàn diện 28 lĩnh vực - ảnh 1 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn bắt tay khai mạc kỳ họp.

Tại cuộc họp này, hai bên cùng đánh giá và bày tỏ sự hài lòng về các kết quả hợp tác đạt được giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước trong thời gian qua được tăng cường cả về quy mô và tính hiệu quả. Hai bên cũng đã thảo luận để thống nhất phương hướng tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Kết thúc Phiên họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn đã ký Biên bản Thỏa thuận với các nội dung, chương trình hợp tác cụ thể trong 28 lĩnh vực.

Hội nghị Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia được tổ chức thường niên cũng là dịp để các bộ, ngành hai nước trao đổi về tiến độ hợp tác, xác định biện pháp tăng cường hiệu quả quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực. Góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống và quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác