Việt Nam-Mông Cổ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(VOV5) - Việt Nam và Mông Cổ cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi hợp tác tương ứng.

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Mông Cổ Davaauren Damdinsuren thăm và làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam-Mông Cổ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Mông Cổ Davaauren Damdinsuren. 

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh bước sang năm 2019, Việt Nam và Mông Cổ sẽ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, hai bên đã có các quan hệ hợp tác tích cực.

Chúc mừng Đoàn đã có những kết quả tốt đẹp trong quá trình làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương, hai bên còn rất nhiều cơ hội hợp tác. Việt Nam và Mông Cổ cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi hợp tác tương ứng với tiềm năng và thị trường hai nước.

Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Mông Cổ Davaauren Damdinsuren cho biết chuyến thăm tới Việt Nam lần này của Đoàn nhằm học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai hiệp định thương mại tự do.Đặc biệt chuyến thăm này đã thu được những hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức chung về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua. 

Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Mông Cổ Davaauren Damdinsuren mong muốn quan hệ hợp tác của hai nước trên các diễn đàn quốc tế ngày càng chặt chẽ. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác