VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Quốc gia Ai Cập

(VOV5) - Theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ tiến hành trao đổi các chương trình phát thanh, trao đổi tin tức nhằm tăng cường sự hiểu cho nhân dân hai nước.

Sáng 6/9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và ông Sameh Shoukry - Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện được ủy quyền bởi Đài Phát thanh Quốc gia Ai Cập đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phát thanh giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc gia Ai Cập.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Quốc gia Ai Cập - ảnh 1
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ (ảnh phải) và ông Sameh Shoukry - Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Ai Cập trao đổi văn bản ký kết tại Phủ Chủ tịch.

Đây là một trong 9 văn kiện hợp tác được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Cộng hòa Ả rập Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi tới Việt Nam.

Theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ tiến hành trao đổi các chương trình phát thanh, các chương trình âm nhạc, trao đổi tin tức, nhằm tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, chính trị, kinh tế, du lịch và xã hội cho nhân dân hai nước.

Hai bên thống nhất sẽ trao đổi đoàn phóng viên thực hiện đồng sản xuất các chương trình phát thanh giới thiệu về văn hóa, đất nước và con người của nhau.

Thỏa thuận hợp tác sẽ là cơ sở pháp lý vững chắc cho hai cơ quan truyền thông quốc gia triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong tương lai, thúc đẩy giao lưu, trao đổi giữa nhân dân hai nước và góp phần nâng cao quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác