Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Chiều 22/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chăn-xỉ Phô-xỉ-khăm,  làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp...

Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển - ảnh 1Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa ông Chăn-xỉ Phô-xỉ-khăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách Mạng Lào - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dẫn đầu, hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Chăn-xỉ Phô-xỉ-khăm dẫn đầu. Hai bên trao đổi các nội dung, biện pháp tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian tới; đi sâu trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nhất là về công tác tổ chức và cán bộ.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Chăn-xỉ Phô-xỉ-khăm trao tặng Huân chương Isala (Tự do) hạng Nhì, hạng Ba cho các  lãnh đạo là Phó trưởng Ban, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có nhiều thành tích trong việc xây dựng và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về công tác xây dựng Đảng ở địa phương; thăm mô hình xây dựng nông thôn mới và khu di tích an toàn khu tại tỉnh Thái Nguyên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác