Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Ba Lan

(VOV5) - Tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ba Lan đang được lãnh đạo, nhân dân hai nước vun đắp, phát triển mạnh mẽ.

Tối 11/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan (3/5/1791-3/5/2018), qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ba Lan.

Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Ba Lan   - ảnh 1

Ông Huỳnh Minh Thiện, Chủ tịch HUFO (giữa) tặng Huy hiệu HUFO cho bà Barbara Szymanowska, Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN.

Bà Barbara Szymanowska, Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam, bày tỏ sự tin tưởng, mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Ba Lan và Việt Nam sẽ ngày một phát triển mạnh mẽ, cùng nhau hợp tác để xây dựng tương lai tốt đẹp cho mỗi quốc gia. 

Về phần mình, ông Nguyễn Đăng Cường, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ngày ra đời bản Hiến pháp Ba Lan cách đây 227 năm, bản Hiến pháp đầu tiên của châu Âu với nhiều điểm tiến bộ, đánh dấu sự ra đời nhiều khái niệm chính trị được sử dụng cho đến ngày nay. Ông Nguyễn Đăng Cường nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ba Lan đang được lãnh đạo, nhân dân hai nước vun đắp, phát triển mạnh mẽ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác