Xây dựng khối đại đoàn kết, đề cao trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

(VOV5) - Những năm qua, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ đội Biên phòng ở các cấp đã đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Chiều 19/9, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp; thống nhất nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Xây dựng khối đại đoàn kết, đề cao trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới - ảnh 1 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Bùi Thị Thanh và Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng ký kết nội dung tăng cường phối hợp giữa hai bên thời gian tới. Ảnh: Báo Lao động thủ đô

Những năm qua, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ đội Biên phòng ở các cấp đã đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm và hành động của đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới, biển đảo. Hai bên xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”… góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, phát huy dân chủ ở cơ sở và tạo sự đồng thuận xã hội để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc….

Xây dựng khối đại đoàn kết, đề cao trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới - ảnh 2 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn trao số tiền 240 triệu đồng hỗ trợ 6 gia đình cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng bị thiệt hại trong cơn bão số 10. Ảnh: Báo Lao động thủ đô

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, hai bên đẩy mạnh các hoạt động cả nước hướng về đồng bào, chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo bằng những hành động thiết thực, việc làm cụ thể, nhằm huy động mọi nguồn lực giúp nhân dân ở khu vực biên giới phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo; phối hợp tham gia xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác