Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân chính quy, hiện đại

(VOV5) - Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không – Không quân đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh.

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống (22/10/1963 - 22/10/2018). Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không – Không quân đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh.

Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân chính quy, hiện đại - ảnh 1Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt. Ảnh: qdnd.vn 

Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân cho biết trọng trách bảo vệ bầu trời Tổ quốc của Quân chủng hiện nay diễn ra trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác