Xử lý nghiêm khắc các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế

(VOV5) - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đề nghị ngành cần khẩn trương hoàn thành các Đề án về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Nội chính Đảng, ông Trần Quốc Vượng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đề nghị ngành cần khẩn trương hoàn thành các Đề án về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Xử lý nghiêm khắc các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế  - ảnh 1 Ông Trần Quốc Vượng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV

Đặc biệt, tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm: “Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp để thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, những vụ việc, thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Quan tâm đào tạo trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ cơ quan tư pháp từ trung ương đến địa phương, và đội ngũ thực sự trong sạch, vững mạnh để chống tham nhũng, chống tội phạm”.

Cùng với đó, trong năm 2018, ngành Nội chính Đảng xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đã đề ra trong nghị quyết; xử lý nghiêm khắc các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác