Xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga

(VOV5) -  Việt Nam coi Nga là một trong những đối tác quan trọng, tin cậy hàng đầu của Việt Nam.

Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 5-8/9, trả lời phỏng vấn báo chí, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh khẳng định: Chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và mong muốn củng cố, thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Việt Nam coi Nga là một trong những đối tác quan trọng, tin cậy hàng đầu của Việt Nam.

Xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga - ảnh 1 Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh cho biết: Việt Nam và LB Nga đặt ra mục tiêu phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2020. Chính vì vậy hai nước sẽ đẩy mạnh thực hiện những thỏa thuận hợp tác và tích cực tìm kiếm những phương thức hợp tác mới, mà hai bên có thế mạnh, có tính khả thi cao.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh cho rằng: Chuyến thăm Liên bang Nga lần này của Tổng Bí thư Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tạo xung lực mới làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga. Độ tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, quan hệ hợp tác song phương sẽ phát triển sâu rộng và đi vào thực chất hơn.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh tin tưởng với nỗ lực của cả hai phía, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga chắc chắn sẽ đạt nhiều thành tựu mới, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển của mỗi nước, vì hòa bình, hạnh phúc, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác