Làm tốt công tác dân vận để người dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới

(VOV5) - Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đang được triển khai rộng rãi tại các địa phương ở Việt Nam. Dù mỗi nơi có cách làm riêng, nhưng điểm chung dễ nhận thấy ở nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới, đó là tạo sự đồng thuận cao của nhân dân, trong đó công tác dân vận đóng vai trò quan trọng.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:


Những ngày này, người dân xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, rất phấn khởi khi xã vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2011, xã Hoàng An được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới. Khi bắt đầu triển khai, mặc dù điều kiện kinh tế của xã còn nhiều khó khăn, ngay từ những ngày đầu, chính quyền và nhân dân xã Hoàng An đặt quyết tâm cao để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đầu tiên là việc triển khai giải phóng mặt bằng để làm tuyến đường bê tông liên xã trên con đường đất vốn nhỏ hẹp, bụi bẩn. Để làm được điều này, cán bộ thôn, xã đến từng ngõ xóm, từng nhà để vận động nhân dân, tuyên truyền để họ hiểu được chủ trương của Đảng và Nhà nước. Anh Ngô Văn Hùng, xóm Tân Lập, xã Hoàng An, một trong những người dân đầu tiên tình nguyện dỡ bỏ công trình, hiến đất làm đường và đóng góp ngày công cho các công trình nông thôn mới, chia sẻ: “Tôi nghĩ là làm nông thôn mới, đường rộng thì mình được hưởng lợi nhiều nên gia đình hiến đất, phá hàng rào, công trình phụ, phục vụ cho việc mở đường. Hiến đất như thế, được con đường sạch đẹp như này, đi lại thuận tiện. Tôi muốn ở đâu cũng sẽ làm đường đẹp như vậy để người dân được hưởng lợi.”

Nhờ sự thống nhất cao trong đội ngũ lãnh đạo xã và sự đồng thuận cao trong nhân dân, việc triển khai làm đường được thực hiện nhanh chóng, đúng tiến độ đề ra. Xã đã bầu Ban giám sát cộng đồng, ban Thanh tra nhân dân nhằm giám sát chặt chẽ từ khâu quy hoạch đến đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội. Khi tổ chức thực hiện, gặp khó khăn, vướng mắc chỗ nào, lãnh đạo địa phương trực tiếp đối thoại với nhân dân, cùng nhân dân giải quyết các khó khăn. Nhờ đó, người dân nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hoàng An, cho biết: “Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền làm tốt các công tác dân chủ vì tất cả các chủ trương, dự án chương trình được triển khai đến với dân và nhân dân được biết, được bàn, được tham gia ý kiến và quyết định thì tất cả các công việc triển khai rất suôn sẻ. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào công tác giám sát. Các công trình dự án ở địa phương có đội ngũ cán bộ thôn, xóm, xã đại diện một số hộ dân để tham gia giám sát. Các công trình, dự án triển khai có hiệu quả, chất lượng tốt, hạn chế  lãng phí trong công trình xây dựng.

Làm tốt công tác dân vận để người dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới - ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thăm mô hình sản xuất rau cần tại xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Ảnh: Hải Huyền/Báo Bắc Giang

Theo ông Mai Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hiệp Hòa, cách làm hay cùng những thành công trong xây dựng nông thôn mới của xã Hoàng An được nhiều xã trên địa bàn huyện học tập, áp dụng. Các xã xác định người dân là chủ thể chính, là người được hưởng lợi từ chương trình. Trong năm 2015, huyện có 25 đơn vị đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện có 2 xã là Đoan Bái và Hoàng An đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hai xã Hoàng Lương và Xuân Cẩm đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm nay.

Ông Mai Sơn cho biết: “Kinh nghiệm đầu tiên của chúng tôi rút ra là phát huy được dân chủ và trí tuệ tập thể của người dân chính nơi chúng tôi xây dựng nông thôn mới. Nơi nào mà thực sự dân chủ, công khai minh bạch trong tất cả các hoạt động từ việc xây dựng, quy hoạch, kế hoạch… thì thành công rất cao. Thứ hai là đội ngũ lãnh đạo từ cấp thôn xóm đến xã phải là những người có năng lực thực sự tâm huyết với công việc, trách nhiệm và gương mẫu thực hiện. Hiện nay, trong bối cảnh nguồn ngân sách hạn hẹp, chúng tôi đã làm mẫu thư, để cho các thôn xóm gửi thư vận động đến con em đang làm ăn xa đóng góp xây dựng nông thôn mới làm sao khơi gợi được lòng yêu quê hương và trách nhiệm.”

Thành công trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho thấy nếu huy động được sức dân thì việc xây dựng nông thôn dù khó đến đâu cũng có thể vượt qua. Làm tốt công tác dân vận để người dân nhận thức rõ vấn đề và đặt mình vào chủ thể xây dựng nông thôn mới sẽ phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Đó cũng là một trong những bí quyết để chương trình xây dựng nông thôn mới thành công.

Phản hồi

Các tin/bài khác