Nông dân Yên Bái trồng rừng tăng thu nhập

(VOV5) - Với việc mỗi năm trồng mới trên 15 nghìn hécta rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc, nông dân địa phương đã đưa Yên Bái trở thành một trong những tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất cả nước. Cây rừng không chỉ mang đến không khí trong lành mà còn mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương. 


Nông dân Yên Bái trồng rừng tăng thu nhập - ảnh 1

Anh Hoàng Huy Hùng, công nhân đội Khe Bát, Cty LN Việt Hưng cho biết: Gia đình tôi nhận khoán 10 ha đất của Cty trồng keo lai và keo tai tượng. ...

Nghe nội dung bài viết tại đây:



Yên Bái những ngày mùa xuân này được khoác một lớp áo mới. Màu xanh của cây rừng được tô điểm thêm bao sắc hoa. Nơi ửng hồng trong sắc hoa đào, nơi bừng sáng màu hoa mơ, hoa mận. Như nhiều nông dân khác, bà Hà Thị Liên ở xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, phấn khởi khi điểm lại thành quả của một năm trồng rừng: "Trồng rừng thì rất có hiệu quả, cái thứ nhất là phủ xanh đất trống đồi trọc, cái thứ hai là tăng thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu. Kinh tế gia đình tăng lên, có thể mua sắm được các phương tiện. Thế thì mong bà con cố gắng để trồng rừng".


Nông dân Yên Bái trồng rừng tăng thu nhập - ảnh 2
 
Xưởng chế biến ván bóc từ gỗ keo


Cũng như gia đình bà Liên, thấy rõ lợi ích từ trồng rừng, thay vì bỏ đất trống, đồi trọc, những năm gần đây, nông dân tỉnh Yên Bái rất hăng say với việc trồng cây gây rừng. Ở những địa phương thuận lợi về thời tiết, người dân còn tranh thủ trồng xen canh gối vụ để tăng thêm sản lượng gỗ. Tại những địa phương ít mưa, đặc biệt là các huyện thuộc phía Tây tỉnh, việc trồng rừng có khó khăn hơn nhưng công tác trồng rừng cũng được triển khai hiệu quả. Vào mỗi vụ trồng rừng, các huyện, thị xã đều tăng cường hàng trăm lượt cán bộ kỹ thuật “ba cùng” với bà con để vận động, tuyên truyền hướng dẫn cho các chủ vườn ươm, nhân dân về kỹ thuật làm đất, gieo cây giống, trồng và chăm sóc rừng. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình, cho biết: "Yên Bình có nhiều điều kiện để phát triển trồng rừng, thuận lợi về giao thông, đất đai, thuận lợi trong cả bao tiêu sản phẩm. Vì vậy, mà ý thức của người dân trong phát triển nghề rừng được nâng cao. Để hoàn thành chỉ tiêu thì ngay từ đầu năm huyện đã xây dựng kế hoạch khai thác gỗ để có diện tích trồng rừng, thứ hai là chuẩn bị cây giống, thứ ba là có cơ chế hỗ trợ cho người dân"
.

Nông dân Yên Bái trồng rừng tăng thu nhập - ảnh 3

Những cánh rừng keo ở Yên Bái

Tỉnh Yên Bái hiện có khoảng 420 nghìn héc ta rừng, tỷ lệ che phủ đạt trên 61,2% và đang tiếp tục được nâng cao khi mỗi năm các địa phương trong tỉnh trồng mới  trên 15 nghìn hécta rừng. Trước mỗi mùa trồng rừng, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh cùng các huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thiết kế, chuẩn bị đất và xây dựng kế hoạch giao cụ thể tới các xã. Song song với đó là chỉ đạo các huyện, thị, ban quản lý rừng các địa phương, nông lâm trường chuẩn bị cây giống các loại, đáp ứng đủ giống cho trồng rừng vụ xuân. Ông Kiều Tư Giang, Chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp tỉnh Yên Bái, cho biết: "Xác định giống là yếu tố rất quan trọng trong sản xuất lâm nghiệp, do vậy chúng tôi quản lý từ khâu nhập hạt, phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng Yên Bái. Nếu không phù hợp và không có trong danh mục nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, của Cục bảo vệ thực vật thì chúng tôi kiên quyết không đưa vào trồng".


Nông dân Yên Bái trồng rừng tăng thu nhập - ảnh 4

Rừng trồng trên hồ Thác Bà... Ành trong bài: Theo Nông nghiệp.vn

Như mọi mùa xuân khác, những ngày này, người dân các địa phương ở Yên Bái đang bước vào một mùa trồng cây gây rừng mới vì những lợi ích thấy rõ từ việc trồng rừng.

Phản hồi

Các tin/bài khác