Tỉnh Hà Giang phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới


Tỉnh Hà Giang phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới - ảnh 1
Một góc khung cảnh thôn Nặm Đăm, huyện Quản Bạ, Hà Giang


(VOV5) - Tỉnh Hà Giang sở hữu kho tàng văn hóa đặc trưng, độc đáo của 22 dân tộc, cùng nhiều thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Đặc biệt, từ khi cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, Hà Giang trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đây là thế mạnh để tỉnh phát triển du lịch, nhất là loại hình du lịch cộng đồng, không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương xây dựng nông thôn mới. Phóng viên VOV5 giới thiệu với quý vị Làng du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.


Tỉnh Hà Giang phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới - ảnh 2
Những ngôi nhà trình tường ở thôn Nặm Đăm


Bấm để nghe âm thanh:

Phản hồi

Các tin/bài khác