Câu lạc bộ tình nguyện Hanoi Young Inspirers kết nối yêu thương

(VOV5) - Một nhóm thanh niên đã đứng ra làm cầu nối giữa các “mạnh thường quân” với những người lao động nghèo để triển khai các hoạt động tình nguyện trên địa bàn Hà Nội. Đó là Câu lạc bộ tình nguyện Hanoi Young Inspirers.

Câu lạc bộ tình nguyện Hanoi Young Inspirers kết nối yêu thương - ảnh 1
Các thành viên Câu lạc bộ và chương trình "Chiếc bánh nghĩa tình"

Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Câu lạc bộ Hanoi Young Inspirers là tổ chức cộng đồng được thành lập từ ý tưởng kết nối các bạn trẻ, các bạn sinh viên tại Hà Nội, hướng tới việc chia sẻ những giá trị sống, tạo môi trường trải nghiệm. Ở Câu lạc bộ, các bạn trẻ được thỏa sức sáng tạo, hiện thực hoá các ý tưởng, các dự án hướng tới cộng đồng, chia sẻ những kiến thức, kỹ năng với các bạn khác.

Được thành lập từ cuối năm 2015, Hanoi Young Inspirers vẫn còn là một tổ chức non trẻ với số lượng thành viên ban đầu chỉ là 20. Bạn Bùi Đăng Long, chủ nhiệm Câu Lạc bộ Hanoi Young Inspirers, cho biết dự án đầu tiên của nhóm là “Tết Ấm” được thực hiện vào những ngày Tết Bính Thân vừa qua. Không có kinh nghiệm, rất khó khăn cho Long và các bạn khi bắt tay vào thực hiện dự án này.Tuy nhiên, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã tìm ra được hướng đi hoàn toàn mới cho hoạt động thiện nguyện của mình, ngay từ khâu xác định đối tượng tiếp nhận. Bạn Bùi Đăng Long cho biết: 
“Các đối tượng mà chúng tôi tập trung vào là người lao động nghèo, người bệnh, người khuyết tật, người vô gia cư. Điểm mới của chương trình này là bọn tôi tâp trung và người lao động nghèo. Bởi vì, khi chúng tôi đi phát quà thí điểm thì thấy rằng người lao động nghèo làm việc vất vả, bỏ công sức ra rất lớn nhưng thu nhập lại không đủ trang trải cuộc sống. Vậy nên, tôi nghĩ họ là những người mà chúng ta nên quan tâm nhiều hơn”.

Câu lạc bộ tình nguyện Hanoi Young Inspirers kết nối yêu thương - ảnh 2
Trao suất cơm trong chương trình "Tết ấm"

Dự án được hình thành với mục tiêu giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội tại khu vực Hà Nội. Với dự án, các bạn trẻ trong câu lạc bộ Hanoi Young Inspirers mong muốn mang bữa ăn tới những người vô gia cư, người khuyết tật, trẻ em lang thang, cơ nhỡ, người nghèo, hoặc bất kỳ ai đang rơi vào tình trạng khó khăn, có số phận không may trong xã hội. Hơn thế nữa, các thành viên trong câu lạc bộ Hanoi Young Inspirers cũng muốn gửi tới xã hội và đặc biệt là các bạn trẻ  thông điệp "Cuộc sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình".

Các thành viên trong Câu lạc bộ đã giúp đỡ được khoảng 800 người; trong đó phần lớn là người lao động nghèo, bệnh nhân ở 3 bệnh viện lớn: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. 500 chiếc bánh mì, 30 suất cơm được trao cho những người lao động nghèo; 200 lít cháo đã đến tay các bệnh nhân. Ngoài ra, các thành viên của Hanoi Young Inspirers cũng quyên góp được 1 phần quần áo ấm cho Nhà Ấm, mô hình hoạt động xã hội kinh doanh đồ cũ, để gây quỹ học bổng cho nữ sinh nghèo. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc xác định được đúng đối tượng nhận sự trợ giúp. Bên cạnh đó còn là nỗ lực của các tình nguyện viên, những người đứng đầu các tổ chức để hoạt động thiện nguyện thực hiện được đúng mục đích ban đầu của nó. 

Câu lạc bộ tình nguyện Hanoi Young Inspirers kết nối yêu thương - ảnh 3
Sẻ chia với những bệnh nhân nghèo

Bạn Vũ Kim Chi, sinh viên năm thứ 2 Đại học Thăng Long, thành viên Câu lạc bộ Hanoi Young Inspirers, chia sẻ: “Có một kỷ niệm mà chúng tôi thấy đắt giá nhất là khi bọn tôi phát cháo ở bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thông thường khi múc cháo cho bệnh nhân thì tôi múc gần đầy một cặp lồng. Tuy nhiên, trong lúc tôi đang múc cho các bác thì có một bác ngăn tay tôi lại và nói: Múc ít thôi cháu, còn phải để lại cho người đến sau nữa, ăn không hết đổ đi rất phí, trong khi có nhiều người còn không có mà ăn. Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ đến mình, có phải mình quá no đủ, đôi khi để lãng phí rất nhiều thứ mà người khác rất cần”.

Dự án đầu tiên của Câu lạc bộ Hanoi Young Inspirers đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp của rất nhiều cá nhân, tập thể. Phía trước Hanoi Young Inspirers còn cả một chặng đường dài để cống hiến, giúp ích cho xã hội bằng những tấm lòng thiện nguyện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác