Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

(VOV5) - Lễ tiếp nhận diễn ra chiều 20/10, tại Hà Nội. 
 Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai - ảnh 1 Lễ tiếp nhận viện trợ của Nhật Bản cho các tỉnh bị thiệt hại bởi thiên tai ngày 20/10 tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

 Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống Thiên tai, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài đánh giá đây là sự giúp đỡ hết sức kịp thời, thể hiện tình cảm, sự hợp tác chặt chẽ của Chính phủ Nhật Bản đối với Việt Nam nhằm góp phần khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra đối với người dân các tỉnh Yên Bái và Hòa Bình.

Hàng viện trợ bằng hiện vật của Chính phủ Nhật Bản gồm chăn, các bộ bạt che mưa, bình lọc nước. Công sứ Nhật bản tại Việt Nam Nagai Katsuro hy vọng việc hỗ trợ khẩn cấp hàng hoá lần này sẽ góp phần nhỏ trong việc ổn định đời sống của người dân vùng lũ.  
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 10-13/10, mưa lớn đã xảy ra tại các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đợt mưa lũ này đã làm hơn 100 người chết và mất tích, hàng trăm nhà bị sập đổ hư hỏng, gần 3 nghìn hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác