Chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2018”

(VOV5) - Đại sứ chương trình nỗi đau da cam sẽ là người truyền lửa cho đông đảo công chúng nhất là thế hệ trẻ về nghị lực vượt qua số phận trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Sáng 26/6, tại Hà Nội, diễn ra chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2018” do Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, tổ chức. Với cú pháp viết hoa DA CAM gửi 1400, mỗi tin nhắn sẽ ủng hộ 18 nghìn đồng giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày 22/8.

Chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2018” - ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát động chương trình và trao quà cho thầy giáo Chu Quang Đức - Đại sứ chương trình. Ảnh: Trần Ngọc Kha.

Phát biểu tại lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, kêu gọi toàn thể nhân dân trên cả nước chung tay cùng Hội nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam, nhắn tin ủng hộ chương trình. Tại lễ phát động Hội nạn nhân chất độc da cam đã công bố Thầy giáo Chu Quang Đức (một nạn nhân chất độc da cam) là đại sứ chương trình Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2018. Đại sứ chương trình nỗi đau da cam sẽ là người truyền lửa cho đông đảo công chúng nhất là thế hệ trẻ về nghị lực vượt qua số phận trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Ngoài hình thức tin nhắn, Hội còn kêu gọi các cá nhân và tổ chức trên cả nước ủng hộ trực tiếp bằng hiện vật hoặc chuyển khoản qua tài khoản của Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Toàn bộ số tiền ủng hộ được Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin hỗ trợ, nuôi dưỡng, khám chữa bệnh, dạy nghề, sửa chữa nhà… giúp các nạn nhân chất độc da cam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác