Chương trình thiện nguyện quyên góp hỗ trợ nhà trẻ tình thương tại xã Phú Châu huyện Ba Vì

(VOV5) – Thứ bảy ngày 01 tháng 4 diễn ra hội chợ từ thiện tại khuôn viên Đại sứ quán Đức tại Hà Nội.


Một số thành viên của Câu lạc bộ Schocker Hà Nội là cán bộ của ĐSQ Đức, là đơn vị lên ý tưởng tổ chức hội chợ từ thiện này. 


Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé, bán đồ ăn và các hoạt động khác sẽ được quyên góp nhằm cải tạo cơ sở vật chất và trang thiết bị cho nhà trẻ tình thương tại xã Phú Châu, huyện Ba Vì ngoại thành Hà Nội. 


Chương trình thiện nguyện quyên góp hỗ trợ nhà trẻ tình thương tại xã Phú Châu huyện Ba Vì - ảnh 1
Biểu diễn văn nghệ tại buổi hội chợ từ thiện


Thông qua việc hợp tác với tổ chức “Thanh niên sứ mệnh Việt Nam” (YWAM) các thành viên CLB Schocker Hà Nội đã đến thăm và khảo sát tại địa bàn nhà trẻ xã Phú Châu và quyết định hỗ trợ cho dự án từ thiện này. Chị Dương Hải Yến, Cán bộ dự án của tổ chức YWAM cho biết: “Dự án nhà trẻ xã Phú châu là một trong ba dự án nhà trẻ do tổ chức thanh niên sứ mệnh Việt Nam hợp tác cùng với lãnh đạo địa phương ở ba xã Vân Hòa, Tản lĩnh, Phú Châu ở Ba Vì thực hiện từ năm 1998 đến nay và ở xã Phú Châu là từ năm 2001. Với các dự án này mục tiêu là tạo một môi trường sinh hoạt phát triển toàn vẹn nhất đảm bảo quyền cơ bản cho trẻ em như những đứa trẻ bình thường trong xã hội. Đối tượng của dự án là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mất nguồn nuôi dưỡng. Qua buổi hội chợ này mình mong muốn huy động được đủ số vốn dự án kỳ vọng để sửa chữa để các cháu có môi trường sống tốt hơn. Bởi vì cơ sở vật chất này được xây dựng từ năm 1998, thực ra nó được cải tạo từ kho cũ của hợp tác xã xây dựng từ những năm 60 rất cũ".

Nhà trẻ tình thương xã Phú Châu thực chất là một cơ sở bảo trợ trẻ em được chính quyền xã và tổ chức YWAM thành lập từ năm 2001. Tại đây hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng 28 em ở nhiều độ tuổi từ 6 đến hơn 20 tuổi. Tại hội chợ từ thiện các em cũng góp vui với một tiết mục múa truyền thống của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác