Hành trình Đỏ năm 2018: Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao nguyên”

(VOV5) - Đây là lần thứ ba liên tiếp chương trình “Hành trình Đỏ” được tổ chức tại tỉnh Gia Lai, góp phần quan trọng trong việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh. 

Ngày 26/6, chương trình Hành trình Đỏ đã tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao nguyên” tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai thu hút sự tham gia của hơn 500 người dân, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện, thu về hơn 330 đơn vị máu. 

Hành trình Đỏ năm 2018: Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao nguyên”  - ảnh 1

Ảnh: Theo Môi trường & Đô thị

Đây là lần thứ ba liên tiếp chương trình “Hành trình Đỏ” được tổ chức tại tỉnh Gia Lai, góp phần quan trọng trong việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Chương trình mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần sẻ chia yêu thương, cùng nhau kết nối dòng máu Việt của người dân tỉnh Gia Lai. 

Qua 5 năm tổ chức, chương trình Hành trình Đỏ đã diễn ra tại 46 tỉnh, thành phố trên cả nước, góp phần nâng cao nhận thức, tuyên truyền cho hàng triệu người dân hiểu biết về hiến máu tình nguyện, bệnh tan máu bẩm sinh, tiếp nhận trên 120.000 đơn vị máu. Năm 2018, chương trình Hành trình Đỏ diễn ra tại 26 tỉnh, thành phố.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác