Hành trình Đỏ năm 2018: Vì một cộng đồng không thiếu máu

(VOV5) -Đây là năm thứ 5 tỉnh Kiên Giang được Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương chọn thực hiện chương trình.

Ngày 15/6, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình Hành trình đỏ “Giọt hồng đất Kiên Giang”. Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức lần thứ VI, nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng hè”. 

Hành trình Đỏ năm 2018: Vì một cộng đồng không thiếu máu  - ảnh 1Các đại biểu tham dự chương trình -Ảnh Báo điện tử Kiengiang

Đây là năm thứ 5 tỉnh Kiên Giang được Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương chọn thực hiện chương trình. Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về phong trào hiến máu tình nguyện và thu hút cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người dân tham gia, cung cấp lượng máu lớn, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cục bộ trong cấp cứu và điều trị bệnh của ngành Y tế toàn quốc nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng.

Chương trình còn tuyên truyền về các bệnh bẩm sinh, di truyền, đặc biệt là bệnh tan máu bẩm sinh, vì một cộng đồng không thiếu máu; đồng thời, giáo dục mọi người về tình yêu thương cộng đồng, biết sống vì mọi người; khuyến khích các tầng lớp nhân dân tiếp tục tham gia hiến máu nhân đạo, xây dựng văn hóa, thói quen hiến máu. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác