Mang cơ hội đến trường đến với trẻ em nghèo hiếu học

(VOV5) - Chiều 21/4 tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ký kết thỏa thuận hợp tác “Học bổng An sinh giáo dục – Xe đạp đến trường 2016”.

Mang cơ hội đến trường đến với trẻ em nghèo hiếu học  - ảnh 1
Ký kết hợp tác giữa Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ.
Ảnh: nhandan.com.vn


Chương trình “Học bổng An sinh giáo dục – Xe đạp đến trường 2016” được thực hiện nhằm mục đích hỗ trợ học bổng và xe đạp cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mang lại cho các em cơ hội được đến trường, đảm bảo giấc mơ về một tương lai tươi sáng hơn. Theo đó, trong năm 2016, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ sẽ trao 1.500 xe đạp cùng với 1.500 chiếc balô cho trẻ em nghèo hiếu học với tổng trị giá gần 3,2 tỷ đồng thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.  Phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Đào Hồng Lan nêu rõ“Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ đã đồng hành với Quỹ Bảo trợ trẻ em đến nay là năm thứ 12, với rất nhiều hình thức hợp tác, hỗ trợ, hướng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thông qua các hình thức như hỗ trợ học bổng, hỗ trợ xe đạp cho trẻ em đến trường. Chúng tôi là đối tác của Bảo Việt Nhân thọ, cũng đã cam kết là cùng phối hợp với Công ty để làm sao sự hỗ trợ đó đến được đúng, kịp thời các đối tượng trẻ em cần được hỗ trợ”


Từ khi thành lập đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã vận động được trên 5.000 tỷ đồng, giúp  trên 30 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác