Phát động nhắn tin ủng hộ bệnh nhân lao

(VOV5) -Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 mở cổng nhắn tin ủng hộ Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao.

Chiều 11/5 tại Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức tọa đàm "Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch với sự nghiệp chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam" và phát động Chương trình nhắn tin ủng hộ Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao qua Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400, nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (7/5/1909 - 7/5/2018).

Phát động nhắn tin ủng hộ bệnh nhân lao - ảnh 1Lễ phát động Chương trình nhắn tin ủng hộ Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao-Ảnh Giadinh.vn 

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của Việt Nam và cũng là Viện trưởng Viện chống lao đầu tiên. Ông đã xây dựng một nền y tế nhân dân ở miền Bắc, đề xuất năm phương châm nguyên tắc của ngành, đó là phương hướng chiến lược của ngành y tế.

Tại tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, khẳng định bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là tấm gương sáng về cách nhìn, cách nghĩ, cách nghiên cứu khoa học... Hơn 19.000 cán bộ phòng, chống lao trên cả nước không ngừng dọc tập tấm gương đạo đức cũng như tư tưởng vượt thời gian của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch.

Nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Phổi Trung ương - Chương trình chống lao Quốc gia phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 mở cổng nhắn tin ủng hộ Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác