Thành phố Hồ Chí Minh tặng 2.000 phần quà Tết cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

(VOV5)- 2.000 người khuyết tật và trẻ mồ côi tại Thành phố Hồ Chí Minh được nhận mỗi người 1 phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh tặng 2.000 phần quà Tết cho người khuyết tật và trẻ mồ côi - ảnh 1
Nhiều doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh
chung tay lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo
. Ảnh: VietnamPlus


Sáng nay (24.1), hơn 800 người khuyết tật và trẻ mồ côi ở các mái ấm, nhà mở tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia Chương trình Lễ hội “Cây Mùa Xuân” lần thứ 15 do Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 


Với chủ đề “Thắp sáng lòng nhân ái”, lễ hội Cây Mùa Xuân mừng xuân Bính Thân năm 2016 đã nhận được sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể, các mạnh thường quân với tổng số tiền và giá trị quà hơn 1 tỷ đồng. Từ sự ủng hộ này, 2.000 người khuyết tật và trẻ mồ côi tại Thành phố Hồ Chí Minh được nhận mỗi người 1 phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Ngoài 800 phần quà được trao tặng tại lễ hội Cây Mùa Xuân, 1.200 phần quà khác sẽ được chuyển về cho các quận, huyện để trực tiếp trao tặng cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Tết này đối tượng nào cũng có quà. Chúng tôi đã cố gắng thống kê để một người được nhận một nơi và 1 lần, ai cũng có xuân.


Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 50.000 người khuyết tật và trẻ mồ côi. Chương trình Cây Mùa Xuân “Thắp sáng lòng nhân ái” được tổ chức hàng năm đã góp phần chia sẻ, động viên những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.   

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác