Hạnh phúc của người nghệ sĩ là được quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới

(VOV5) - Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa nhân chuyến chị cùng các nghệ sĩ của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long lưu diễn ở Nhật Bản trở về.

Hạnh phúc của người nghệ sĩ là được quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới - ảnh 1


Nghe âm thanh tại đây:





Vừa qua, Đoàn gồm 10 nghệ sĩ thuộc Nhà hát ca múa nhạc Thăng Lon: Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Anh Tú (đàn bàu), Nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa, Nghệ sĩ Thành Nam chơi trống, nghệ sĩ Ngọc Anh sáo, Doãn Ngọc (đàn T'rưng), các nghệ sĩ múa Hải Hà, Trang Hạ, Phạm Hiền, ca sĩ Lô Thủy đã có chuyến lưu diễn phục vụ cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế tại Lễ hội Việt Nam ở Sakai – Nhật Bản. 


Hạnh phúc của người nghệ sĩ là được quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới - ảnh 2


Nói về Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản, nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa cho biết:Chương trình gồm: phần một bài ca hữu nghị, phần hai tình quê. Các tác phẩm xuyên suốt mang đậm màu sắc quê hương Việt Nam. Bên cạnh đó là những bản hòa tấu của Nhật và những tác phẩm về mùa xuân. Những người VN xa xứ rất xúc động khi xem màn biểu diễn của các nghệ sĩ như bài Non nước hưũ tình là một hoạt cảnh có cành đào, cành mai, câu đối đỏ. Khán giả người Việt cũng như người dân Nhật Bản rất thích thú. Đối với Khánh Hòa và các nghệ sĩ của nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hãnh diện được sang đất nước Nhật Bản biểu diễn. Được mang văn hóa của VN quảng bá với người dân Nhật Bản cũng như người VN sinh sống tại Nhật. Riêng Khánh Hòa cảm thấy vô cùng xúc động vì chính khán giả họ cũng mặc những chiếc áo dài truyền thống của VN khiến mình cảm thấy như đang diễn ở VN nhưng bên cạnh đó mình lại có suy nghĩ ở đây mà mọi người vẫn luôn hướng về quê hương nguồn cội. Chính điều đó gây sự xúc động rất lớn cho bản thân Khánh Hòa và các nghệ sĩ.


Hạnh phúc của người nghệ sĩ là được quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới - ảnh 3


Với sự nhạy cảm của các nghệ sĩ thì mỗi chuyến lưu diễn xa hay gần, sân khấu lớn hay nhỏ cũng đều đong đầy những cảm xúc nhất là khi Tết đến, Xuân về.


Hạnh phúc của người nghệ sĩ là được quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới - ảnh 4


Khánh Hòa rất tự hào khi cùng các nghệ sĩ mang văn hóa của VN đi quảng bá các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, mình cũng học hỏi được nhiều điều hay ở nước bạn. Có một điều, cá nhân Khánh Hòa thôi cứ đi nước ngoài thì rất nhớ VN, khi về đến VN cảm thấy rất xúc động. Mới đặt chân về VN đi qua Nhật Tân thì đã thấy cành đào đỏ thắm khoe sắc lúc đó tim Khánh Hòa rạo rực kinh khủng và Khánh Hòa cảm thấy đúng là không đâu bằng Việt Nam. Có đi khắp thế giới thì cũng vẫn yêu quê hương mình nhất vì nó đúng là máu thịt của mình.

                      

Hạnh phúc của người nghệ sĩ là được quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới - ảnh 5


Mặc dù là nghệ sĩ của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, nhưng nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa được biết đến như giọng ca gắn liền với người chiến sĩ. Trong nhiều năm liên tục, Khánh Hòa không quản ngại gian khó thực hiện nhiều chuyến công tác biên giới, hải đảo phục vụ chiến sĩ và nhân dân. Chị cũng đã cho ra mắt những ấn phẩm băng đĩa nhạc của riêng mình và gần đĩa đơn thứ 3 mang tên Tình biên cương đã được phát hành 10 ngàn bản trong toàn quân. Với nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa, năm 2016 cũng là một năm đáng nhớ:Năm 2016 ngoài thực hiện nghĩa vụ của một người nghệ sĩ ở Nhà hát cũng như đối với cộng đồng thì Khánh Hòa đã làm thêm một sản phẩm âm nhạc Tình Biên Cương nói về Bộ đội Biên Phòng mà Khánh Hòa đã quay tại các điểm chốt biên giới phía Bắc. Dịp đi Nhật, Khánh Hòa cũng mang đi gửi tặng các bạn để các bạn hiểu thêm về biên giới VN và những cảnh đẹp của VN. Khánh Hòa có mang cả đĩa Gần lắm Trường Sa gửi tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như bạn bè Nhật Bản để mọi người hiểu thêm về biển đảo Trường Sa của đất nước Việt Nam. Điều đó làm Khánh Hòa vô cùng khạnh phúc, luôn thôi thúc trong lòng Khánh Hòa dù có đi đâu hay làm gì đi nữa thì mình cẫn mong muôn quáng bá những cái gì thuộc về VN. Nhân dịp năm mới Khánh Hòa xin được gửi tới khán thính giả của Đài TNVN, Cộng đồng người VN ở nước ngoài, đặc biệt là các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo lời chúc sức khỏe bình an hạnh phúc. Hy vọng nền âm nhạc VN sẽ phát triển mạnh hơn nữa, các nghệ sĩ sẽ đi lưu diễn ở nước ngoài nhiên hơn và các nghệ sĩ ở nước ngoài cũng đến VN nhiều hơn để có điều kiện giao thoa văn hóa. Với những đam mê và nỗ lực của mình, Khánh Hòa mong rằng sẽ có thêm những sản phẩm âm nhạc gửi tới quý vị".

Phản hồi

Các tin/bài khác