Hội âm nhạc Hà Nội: mái nhà chung của những người hoạt động âm nhạc ở thủ đô

(VOV5) - Quà tặng âm nhạc mà chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn là những ca khúc được yêu thích cùng thông tin thú vị về hoạt động của Hội âm nhạc Hà Nội – mái nhà của những người hoạt động âm nhạc ở thủ đô.


Tính đến nay, hội âm nhạc Hà Nội có 496 hội viên, hoạt động trên 4 lĩnh vực: Sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo. Với phương châm: Đổi mới, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả - xứng tầm với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, Hội đã quy tụ được đội ngũ các nhạc sĩ, nghệ sĩ có uy tín không chỉ của thủ đô, của cả nước mà còn được bạn bè quốc tế biết tới qua các tác phẩm của họ.

Hội âm nhạc Hà Nội: mái nhà chung của những người hoạt động âm nhạc ở thủ đô - ảnh 1
Từ trái sang: Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh, Nguyễn Cường


Nghe âm thanh bài viết tại đây:


Bằng sự năng động, sáng tạo, Ban chấp hành của Hội đã triển khai được nhiều chương trình, kế hoạch đạt hiệu quả và có sức làn tỏa trong đời sống âm nhạc của thủ đô nói riêng, cả nước nói chung. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội cho biết: “Chức năng của Hội thể hiện bằng các hoạt động. Những sản phẩm liên quan đến âm nhạc về sáng tác, biểu diễn, lý luận và nâng cao trình độ của anh em hội viên. Chúng tôi đã duy trì hoạt động hiệu quả có chất lượng, có những bước đột phá lớn về âm nhạc cũng một phần là nhờ có một hệ thống về văn hóa, chính trị vững vàng. Mỗi hội có một cách làm thì tôi nghĩ rằng sẽ có những tác phẩm, những thành quả mà thời đại yêu cầu là có tầm cỡ, có chiều sâu”.


Trong những năm đầu của nhiệm kỳ 2015-2020, Hội âm nhạc Hà Nội đã duy trì được nhiều hoạt động mang tính định kỳ và mang được thương hiệu riêng của Hội như: Chương trình giới thiệu tác phẩm mới, thông tin âm nhạc, tổ chức chương trình giới thiệu trên sóng phát thanh & truyền hình Hà Nội. Tổ chức thành công chương trình “Tình yêu Hà Nội” lần thứ IX, vinh danh 18 tác phẩm tiêu biểu của 3 nhạc sĩ: Nguyễn Tài Tuệ, Ngô Quốc Tính và Thế Song tại nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình được xem như là “thương hiệu” của Hội âm nhạc Hà Nội, nhằm tôn vinh những tác phẩm, tác giả được giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về VHNT. Nói về vai trò của Hội âm nhạc Hà Nội, nhạc sĩ Hoàng Giai cho rằng: “Có được kết quả như vậy là nhờ có được một ban chấp hành Hội đủ mạnh, năng động, bản lĩnh. Tổ chức được nhiều chương trình và có tạo động lực cho các nhạc sĩ hội viên sáng tạo và đóng góp tích cực vào đời sống âm nhạc thủ đô.”


Cùng chung suy nghĩ với nhiều nhạc sĩ, nhạc sĩ Huy Thục nói: “Hội âm nhạc HN có nét riêng, phần lớn các hội viên đều là Hội viên của Hội Nhạc sĩ VN. Nét nổi bật của Hội âm nhạc Hà Nội chính là các hoạt động có sức lan tỏa và có tác động rõ nét đến đời sống âm nhạc của thủ đô. Nhiều hoạt động có ý nghĩa như: mở trại sáng tác, thành lập nhiều tiểu ban, nâng cao chất lượng Hội viên bằng các hoạt động định kỳ, những hoạt động sáng tác, biểu diễn.”

      

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ là một trong nhiều nhạc sĩ lão thành, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tham gia sinh hoạt ở Hội âm nhạc Hà Nội nhớ lại ngày này cách đây 5 năm: “Cách đây khoảng 5 năm, tôi có nói chuyện với ông bạn già là nhạc sĩ Văn Dung rằng viết khó quá, viết mãi mà cứ thấy cùn không có sáng tạo mới, ngẫm cũng thấy buồn. Nhạc sĩ Văn Dung mới bảo tôi đến Hội đi. Sau lần đầu tiên đến để nghe giới thiệu tác phẩm của các nhạc sĩ trẻ đã cho tôi cảm hứng sáng tạo, học hỏi được ở lớp trẻ nhiều điều và cũng qua những buổi giới thiệu tác phẩm mới tôi cũng chia sẻ được nhiều điều với các bạn trẻ. Hoạt động này thực sự có ý nghĩa đối với các nhạc sĩ sáng tác”.


Với tư cách là chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh luôn đau đáu những suy nghĩ là sao để hoạt động của Hội thực sự là một tổ chức nghề nghiệp để anh chị em nhạc sĩ có điều kiện giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sáng tạo nghệ thuật. Ông cho rằng: “Hội âm nhạc Hà Nội phải lấy hoạt động âm nhạc là đặc thù của mình và từ hoạt động âm nhạc này thì mới lôi kéo được hội viên bằng sáng tác bằng biểu diễn bằng lý luận và bằng những hoạt động có lợi nhằm nâng cao trình độ của các nhạc sĩ thì tôi nghĩ tất cả việc làm đó nó sẽ tạo nên không khí hoạt động của hội nghề nghiệp tích cực nên chúng tôi cũng đã tìm nhiều cách thông tin đại chúng như hiện tại chúng tôi đã có trang web, facebook nói về hoạt động của hội thì sự thông báo đến với mọi người được nhanh nhạy tốt hơn. Với sự nhiệt tình của anh em trong Hội chúng tôi thì tôi nghĩ rằng Hội âm nhạc Hà Nội sẽ có những nét mới hiệu quả, chất lượng hơn trong năm 20107”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác