Nhóm Dòng thời gian và Những bài hát mãi xanh

(VOV5) - Nhóm Dòng thơi gian và Album mới phát hành mang tên: Những bài hát mãi xanh.

Nhóm Dòng thời gian và Những bài hát mãi xanh - ảnh 1

                                   

Nghe âm thanh tại đây:



Chắc hẳn mới nghe tên Album: Những bài hát mãi xanh, cũng đã gợi cho quý vị và các bạn đôi điều, bởi nếu như Album Vol1 – Giấc mơ bình yên là tập hợp những bài hát kinh điển và cả những ca khúc Việt Nam được hát theo phong cách Opera Pop vốn là sở trường của nhóm, thì Album vol 2 tập hợp 9 tác phẩm là những bài ca đi cùng năm tháng đã gắn liền với tên tuổi của nhóm trong nhiều năm qua. Sở dĩ chúng tôi chọn Chiều biên giới để mở đầu chương trình cũng là muốn nói tới một chặng đường 6 năm mà các thành viên Minh Vương, Khắc Tiệp, Quang Tú, Kim Long đã đồng hành, cộng cảm cùng nhau. Sau Album vol 1 cũng phải đến 4 năm Dòng thời gian mới có thể thực hiện được Vol 2 và cũng là kỷ niệm 6 năm cùng nhau trên con đường nghệ thuật. Ca sĩ Minh Vương chia sẻ: "
Thực sự, nếu để có 9 bài hát để ra thành 1 album, thì một năm có thể ra được 1 cái rất nhanh. Nhưng ý tưởng lớn nhất là phải làm gì, thì Dòng Thời Gian cũng đã mất công mày mò. Và rất may, trong một lần tham gia gameshow “Những bài hát còn xanh”. Đó là Gameshow mà Dòng Thời Gian rất tâm huyết, và kiếm được rất nhiều tiền để ủng hộ cho các chiến sĩ ở hải đảo. Dòng Thời Gian có suy nghĩ là tại sao tên chương trình lại là “Những bài hát còn xanh”. Có thể là mỗi bài hát lại ở một giai đoạn nào đó? Chúng tôi nghĩ là những bài hát này nó sẽ sống mãi với thời gian và nó phải là những bài hát mãi xanh. Vì thế, sau khi ra khỏi Gameshow thì Dòng thời gian đã nung nấu ý tưởng, và cũng phải mất 2 năm để ra được CD “Những bài hát mãi xanh”. Đó là cái tên mà Dòng Thời Gian đã chọn".


"Bản thân Khắc Tiệp được anh em tín nhiệm trực tiếp giao master cho CD Vol 2 lần này, và cũng là người phối khí của các ca khúc trong CD cũng rất lo lắng, bởi vì sản phẩm của anh em Dòng Thời Gian ra thì cũng luôn chau chuốt. Nhưng được anh em tín nhiệm, thì mình cũng luôn cố gắng trong khả năng của mình để hoàn thiện CD lần này" ( Khắc Tiệp nói).

Ca sĩ Quang Tú chia sẻ: " Khi nhóm Dòng Thời Gian dự định ra CD thứ 2 thì Quang Tú và Minh Vương cũng tranh luận  về việc lựa chọn xem phòng thu, hay nhà sản xuất nào phù hợp. Lúc ấy, Quang Tú cũng chỉ nói khích với Tiệp rằng bạn cũng biết phối khí, có phòng thu, sao không làm đĩa  cho nhóm và thế là Khắc Tiệp đã nhận lời và thực hiện CD này".

"Cũng nhờ câu khích lệ của Quang Tú mà sau đó Khắc Tiệp đã bỏ ra rất nhiều kinh phí, dành nhiều thời gian, tâm huyết để sắm thêm tranng thiết bị kỹ thuậtnâng cấp phòng thu, hòa âm, phối khí để có được những tác phẩm tốt nhất và để làm được master cho nhóm. Đây cũng là một thiệt thòi của Khắc Tiệ đã vì Dòng thời gian" ( Minh Vương tâm sự).

Không giống như những nhóm nhạc khác, sau khi tốt nghiệp, bên cạnh hoạt động chung của nhóm thì mỗi thành viên đều có một công việc riêng. Có thể nói năm 2016 có nhiều kỷ niệm với nhóm, song thật vinh dự khi cả 4 thàmh viên của nhóm Dòng thời gian đã trở thành những hội viên gần như trẻ nhất ở chuyên ngành biểu diễn của Hội nhạc sĩ VN. 6 năm không phải là dài nhưng cũng đủ để trải nghiệm, chiêm nghiệm, sáng tạo và tạo nên những dấu mốc trong cuộc đời. Nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn, Giám đốc công ty cổ phần nghe nhìn Thăng Long, đơn vị phát hành nói:" Có những điều khiến tôi rất trân quý nhóm nhạc Dòng thời gian. Thứ nhất là các bạn đều xuất phát từ những bệ phóng rất lớn, rất bài bản, đó là Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thứ hai, các bạn chọn con đường đi hàn lâm, phải nói là rất khó. Đây là điều tôi rất trân quý. Rất mong thời gian tới các bạn sẽ có nhiều dự án để phát triển dòng nhạc này".

Là người thoe dõi nhóm Dòng thời gian từ những ngày đầu, Tiến sĩ, nhạc sĩ Phạm Việt Long, Tổng biên tập báo văn hiến điện tử cho biết: " Tôi đã theo dõi Dòng thời gian từ CD vol 1: Giấc mơ bình yên ra đời cho tới ngày hôm nay. Tôi thấy các bạn vẫn kiên định một phong cách hát trên nền tảng cơ bản được đào tạo, nhưng có nhiều cách thể hiện để làm mới tác phẩm. Bên cạnh những tác phẩm cũ thì Dòng thời gian cũng đã mạnh dạn hát những tác phẩm mới. Mặc dù hát ở dòng nhạc nào thì người ta vẫn nhận diện được ra đó là Dòng thời gian".

Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường, Phó chủ tịch thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội cho rằng: " Khi các em đưa cho tôi cái đĩa đầu tiên, tôi đã bỏ ra cả buổi sáng tôi nghe, tôi thấy nó hay, nó sạch, tính nghệ thuật rất cao, đó là điều rất quý. Tôi rất mong chính các em sẽ là tấm gương, chính các em sẽ là động lực để các nhóm khác họ phấn đấu cạnh tranh với các em, để làm đời sống âm nhạc phong phú hơn".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác