Ông Lê Thanh Vân, ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội nói về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV5)- Việc đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được cử tri trong nước và người Việt Nam đang sống ở nước ngoài quan tâm tham gia. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu Quốc hội cũng dành thời gian thảo luận về nhiều điểm, nhiều điều khoản trong dự thảo Hiến pháp. Đây là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài TNVN với khách mời của chương trình, tiến sĩ Lê Thanh Vân, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.

Mời quý vị bấm để nghe nội dung cuộc phỏng vấn:


Phản hồi

Các tin/bài khác