Tọa đàm về chính quyền địa phương trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV5) - Sáng 28/8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tổ chức tọa đàm khoa học về chính quyền địa phương trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, dự và chủ trì tọa đàm.

Tọa đàm về chính quyền địa phương trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu tại buổi tọa đàm
(Ảnh: TTXVN)


Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh việc sửa đổi Hiến pháp 1992 lần này và bổ sung các chế định là cần thiết, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước và hội nhập quốc tế. Trong quá trình xây dựng chế định này vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau cần được phân tích làm rõ: “Chính quyền địa phương là một trong những nội dung quan trọng nhất, là một mắt xích trong bộ máy nhà nước, đã được tổ chức khác nhau từ trước tới nay. Đến nay, tình hình thực tiễn của đất nước đòi hỏi chúng ta phải sửa đổi cho phù hợp. Đâu là chính quyền hoàn chỉnh, đâu là chính quyền hành chính trực thuộc cấp trên…Chính quyền của chúng ta hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ hay dân chủ tập trung? Nhà nước chúng ta cũng hoạt động theo nguyên tắc ấy”.


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi và bổ sung một số nội dung trong chế định về chính quyền địa phương của Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến đều tập trung làm rõ vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chế định này. Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ tiếp thu và chỉnh lý các ý kiến đóng góp trước khi trình Thường vụ Quốc hội và Quốc hội trong kỳ họp tới./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác