Hà Nội tạo sự hấp dẫn khác biệt cho du khách

(VOV5) - Những năm gần đây, Hà Nội liên tục lọt vào danh sách điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu thế giới do các tạp chí, tổ chức uy tín về du lịch trên thế giới xếp hạng. Với nhiều cảnh đẹp, món ăn ngon, con người thân thiện, Hà Nội luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách.


Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Thủ đô Hà Nội có những điểm khác biệt rõ nét không lẫn với bất cứ đô thị nào trong cả nước và khu vực châu Á. Điều này làm nên đặc trưng riêng của thủ đô ngàn năm văn hiến. Qua các cuộc bình chọn của hàng triệu độc giả trên khắp thế giới, nhiều tờ báo, website du lịch nổi tiếng toàn cầu đã liên tiếp bầu chọn Hà Nội là một trong những địa chỉ đáng tham quan ở Châu Á và thế giới. Trang web Trip Advisor xếp Hà Nội là điểm đến hấp dẫn thứ 8 thế giới năm 2016. Mới đây, trang Telegraph (Vương quốc Anh) đã xếp Hà Nội ở vị trí đầu tiên trong Top các thành phố có nền ẩm thực ấn tượng nhất thế giới. Sự kiện Tổng thống Obama đến Việt Nam và ăn bún chả ở Hà Nội được phát trên kênh CNN đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với hàng triệu khán giả toàn cầu. Ngoài ra, một số món ăn hấp dẫn khác ở Hà Nội như phở, bún ốc, bánh cuốn Thanh Trì hay café trứng, bánh mỳ pate và nhiều thức ăn vặt khác…cũng được nhiều tạp chí nhắc đến. Chính nét đa dạng của ẩm thực Hà thành tạo nên nét quyến rũ hấp dẫn riêng với các du khách. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết: “Sản phẩm về ẩm thực là một trong những loại hình mà chúng tôi đặc biệt quan tâm. Những món ẩm thực trên địa bàn Thủ đô rất nhiều. Tìm ra những sở thích của du khách là điều quan trọng đối với ngành du lịch và những người làm ẩm thực. Chúng tôi phải giới thiệu, quảng bá từng sản phẩm một, món phở như thế nào, món bún chả như thế nào, các loại mắm bún…, rất nhiều loại hình và còn nhiều món ăn nữa rất cổ truyền mà độc đáo".

Hà Nội tạo sự hấp dẫn khác biệt cho du khách - ảnh 1
Hà Nội cùng với TP Hồ Chí Minh lọt top 20 điểm đến tăng trưởng khách du lịch nhanh nhất thế giới do Mastercard xếp hạng. Ảnh: Hồng Hạnh.


Thưởng thức bia hơi giá rẻ trong không khí nhộn nhịp giữa khu phố cổ đông đúc người qua lại cũng là điều du khách nước ngoài thích thú. Nhiều vỉa hè phố cổ được tận dụng thành quán bia hơi, là nơi tập trung du khách nước ngoài như nút giao giữa phố Tạ Hiện và Lương Ngọc Quyến. Bên cạnh đó, sự bình dị, thân thiện, hiếu khách của người dân Hà Nội đã làm rung động trái tim của biết bao du khách.


Bà Sophia, du khách Pháp chia sẻ ấn tượng của mình khi đến tham quan Hà Nội:Tôi rất yêu Hà Nội, yêu sự bình dị, con người thân thiện, mến khách nơi đây. Đây là lí do tôi thích nơi này và cứ đến dịp nghỉ hè là tôi cho cả gia đình sang Việt Nam chơi.”


Cũng như bà Sophia, ông Philip, du khách Anh, cho biết cảm nhận khi đến với mảnh đất, con người Hà Nội: “Người Hà Nội nhã nhặn, khiêm nhường, sẵn lòng chia sẻ chuyện cá nhân và rất tình cảm. Họ vẫn duy trì nếp sống truyền thống, quây quần bên gia đình và đặc biệt tự hào về lịch sử của mình.”

Hà Nội tạo sự hấp dẫn khác biệt cho du khách - ảnh 2


Giống như trái tim của Thủ đô Hà Nội, phố cổ luôn nhộn nhịp và tràn đầy sức sống với những ngôi nhà đẹp như bức họa, xen kẽ những quán cà phê độc đáo khiến du khách háo hức khám phá. Cùng với đó, vẻ đẹp cổ kính và sự náo nhiệt của một khu phố bán buôn nhộn nhịp thu hút nhiều khách nước ngoài đến lưu trú. Ông Paul, du khách Anh, sống ở Hà Nội hơn 2 năm nay, chia sẻ: “Người Hà Nội có cuộc sống sôi động trên các vỉa hè, những nơi công cộng. Ở Bắc Âu, chúng tôi sống cuộc sống của mình trong nhà, vì thời tiết lạnh và ẩm ướt. Nhưng ở đây có rất nhiều hoạt động ngoài trời, nhiều quán ăn trên vỉa hè, hàng rong, xe ôm. Buổi tối thì mọi người khiêu vũ ở các công viên. Tôi rất yêu thành phố này.”


Trải qua gần 1000 năm lịch sử, Văn Miếu Quốc Tử Giám vẫn giữ được vẻ cổ kính của một trong những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của thủ đô. Chùa Một Cột không chỉ gắn liền với nét đẹp văn hóa thiêng liêng của Phật giáo mà còn là một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Đây cũng là những địa chỉ tham quan thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Cùng với đó, Hà Nội vẫn còn lưu giữ các công trình kiến trúc Pháp tuyệt đẹp, mang ý nghĩa lịch sử. Phủ Chủ tịch, nhà hát lớn Hà Nội, tháp nước Hàng Đậu, cầu Long Biên… là những điểm đến mang tính lịch sử, được khách nước ngoài yêu thích.


Gần đây, Hà Nội thí điểm mở rộng không gian đi bộ ra xung quanh khu vực Hồ Gươm. Du khách thêm hiểu, thêm yêu những giá trị sống của Hà Nội, nhờ những ngày cuối tuần được thư thả dạo bước quanh Hồ Gươm, lang thang trong những con đường phố cổ, được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian, thưởng thức những món ăn ngon, xem biểu diễn âm nhạc đường phố cả truyền thống và hiện đại…Với những ai đã từng đến, từng sống nơi đây, Hà Nội mãi là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Phản hồi

Các tin/bài khác