Mỹ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

(VOV5) - Ngày 28/4, giới chức Mỹ lên tiếng bày tỏ quan ngại về khả năng Trung Quốc tiếp tục có hành động tôn tạo trái phép tại Biển Đông, có thể kéo theo nguy cơ xảy ra xung đột quân sự tại khu vực. Giới chức Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của tòa án quốc tế trong vấn đề Biển Đông.


 Ngày 28/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, cho biết Washington đang theo dõi sát sao khả năng từ nay tới cuối năm, Trung Quốc có thể triển khai cải tạo trái phép tại bãi cạn Scarborough, nằm ở phía Bắc quần đảo Trường Sa mà Philippines khẳng định là nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này và cách căn cứ trên Vịnh Subic của Philippines khoảng 200 km.

 Mỹ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông - ảnh 1
Tàu nạo vét của Trung Quốc tổ chức nạo vét, bồi đắp trái phép trên Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Nguồn: Reuters)



Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cảnh báo Trung Quốc có nguy cơ hủy hoại nghiêm trọng danh tiếng của mình nếu nước này phớt lờ phán quyết sắp tới của Tòa án trọng tài thường trực tại La Hay (Hà Lan) liên quan đến vụ kiện tranh chấp bãi cạn Scaborough giữa Bắc Kinh và Manila. Trước đó, ngày 27/4, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ hối thúc Chính quyền Tổng thống Barack Obama tăng cường đảm bảo an ninh hàng hải tại Biển Đông thông qua việc triển khai nhiều hơn các hoạt động tuần tra gần các đảo tranh chấp tại đây.

Phản hồi

Các tin/bài khác