Ngành giáo dục Hà Nội gặp mặt 64 giáo viên, học sinh có chồng, cha công tác tại quần đảo Trường Sa

(VOV5) - Mỗi phần gồm 4 triệu đồng và 1 túi quà Tết. Các em học sinh gồm 1 triệu đồng và 1 túi quà Tết.

 Sáng 8/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức gặp mặt và trao quà cho 12 giáo viên là vợ và 52 học sinh là con các chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Mỗi phần gồm 4 triệu đồng và 1 túi quà Tết. Các em học sinh gồm 1 triệu đồng và 1 túi quà Tết.

Ngành giáo dục Hà Nội gặp mặt 64 giáo viên, học sinh có chồng, cha  công tác tại quần đảo Trường Sa - ảnh 1Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng và Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng quà cho các em học sinh là con chiến sỹ đang công tác ở quần đảo Trường Sa. Ảnh giaoducthoidai.vn

Thông qua buổi gặp mặt, ngành giáo dục Thủ đô mong muốn được chia sẻ, động viên tinh thần các cô có chồng đang công tác nơi biển đảo, mong các cô giáo tiếp tục là điểm tựa, là hậu phương vững chắc để các chiến sỹ yên tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, vững chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp Tết nguyên đán, Ngành giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hỗ trợ 248 cán bộ giáo viên, nhân viên và 621 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng số tiền hỗ trợ gần 550 triệu đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác