Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại tỉnh Bạc Liêu

(VOV5) - Triển lãm trưng bày khoảng 150 bản đồ, hình ảnh của Việt Nam, Trung Quốc và các nước phương Tây.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại tỉnh Bạc Liêu - ảnh 1

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Ngày 16 - 18/8/2017, tại Trung tâm hành chính thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, diễn ra triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. 

Triển lãm trưng bày khoảng 150 bản đồ, hình ảnh của Việt Nam, Trung Quốc và các nước phương Tây. Trong đó, bản đồ Việt Nam thời quân chủ (thế kỉ XVI - XIX) ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; bản đồ xuất bản tại phương Tây (thế kỷ XVI - XIX) ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; bản đồ Trung Quốc do nhà nước Trung Quốc xuất bản (thế kỷ XVI - XX) ghi nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc về Trung Quốc. 

Triển lãm cũng trưng bày các châu bản triều Nguyễn, văn bản nước ngoài, tư liệu hình ảnh, hiện vật, nghe nhìn; các ấn phẩm xuất bản và một số bài báo tuyên truyền về biển đảo, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác