Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu“Hoàng Sa,Trường Sa của VN: Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

(VOV5) - Ngày 22/4, tại thành phố Mỹ Tho, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. 

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu“Hoàng Sa,Trường Sa của VN: Những bằng chứng lịch sử và pháp lý - ảnh 1
Toàn cảnh buổi khai mạc triển lãm - Nguồn baoapbac.vn


Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải nhấn mạnh triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Khoa học- Lịch sử Việt Nam, cho biết:“Công cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền quốc gia, lãnh thổ là trách nhiệm, công việc chung của toàn dân. Đối với tuổi trẻ là trách nhiệm cao nhất vì họ là người trực tiếp thực thi bằng những việc làm cụ thể. Triển lãm này là điều kiện tốt để tuổi trẻ đến kiểm tra, giám định để nâng cao niềm tin, nghị lực của mình, vận dụng trong cuộc đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của quốc gia.”


Triển lãm trưng bày hơn 200 bản đồ, tranh ảnh, tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX, đặc biệt là bộ Atlas Universel do nhà địa lý học người Bỉ Philippe Vandermaelen (1795-1869), người sáng lập Viện Địa lý Hoàng gia Bỉ biên soạn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác