Thư thính giả chúc mừng các ngày kỷ niệm trong tháng 10; thông tin về ý nghĩa của Ngày phụ nữ VN

(VOV5) - Tuần qua, chương trình nhận được thư của thính giả chúc mừng các ngày kỷ niệm trong tháng 10, trong đó có Ngày phụ nữ Việt Nam. Thính giả cũng quan tâm tới ý nghĩa của ngày kỷ niệm này cùng phần thông tin về ẩm thực hai miền Nam Bắc: món cốm.

 Nghe âm thanh tại đây:


Chào quý vị và các bạn,

Tuần qua, chương trình nhận được khá nhiều thư của thính giả trong nước và nước ngoài gửi về chúc mừng ngày Giải phóng Thủ đô 10.10. Từ Lào, thính giả  Xavaphon hỏi về các hoạt động nhân ngày kỷ niệm này ở Việt Nam. Chúng tôi xin được thông tin: Hàng năm, nhiều hoạt động được tổ chức tại thủ đô Hà Nội nhân dịp này. Năm nay, ngày giải phóng Thủ đô cũng được thành phố kỷ niệm với những sự kiện như chương trình biểu diễn thời trang, nghệ thuật, ca múa nhạc với chủ đề “Hương sắc tháng 10”. Lễ hội “Âm nhạc mùa thu Hà Nội” mang tới khán giả yêu nhạc thủ đô những ca khúc hay về Hà Nội. Hoạt động thể thao cũng được tổ chức như: Giải chạy báo Hà Nội mới vì hòa bình cấp thành phố lần thứ 43 ;  “Ngày hội rèn luyện sức khỏe người cao tuổi thành phố Hà Nội lần thứ nhất”; Hội sách Hà Nội 2016 và Triển lãm ảnh “ Hà Nội-thành phố hòa bình”. Các quận, huyện của thành phố sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, mở cửa các di tích lịch sử văn hóa giới thiệu với du khách. Tại nước ngoài, Hội nhưng người Hà  Nội tại Đức cũng kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô. Thông tin này cùng hàng loạt bức ảnh được cộng tác viên Hùng Lý gửi về từ Berlin. Tin và ảnh của CTV Võ Văn Long về Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức duy trì văn hóa dân tộc và tiếng Việt. Thư của bạn Minh Phương - hiện là Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban Đối ngoại và Tuyên truyền Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc gửi tin sự kiện "Ngày hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 12” cùng mong muốn được cộng tác  với chương trình. Trang web vovworld.vn kịp thời đăng các tin, bài và ảnh của Phóng viên các cơ quan thường trú tại Nga, Lào, Nhật Bản về các hoạt động của người Việt tại các nước.

 

Quý thính giả thân mến! Trong tuần, nhiều thính giả gửi thư chia buồn về sự ra đi của nguyên phát thanh viên phòng tiếng  Anh Trịnh Thị Ngọ. Thính giả M Breyel từ Maylaysia viết “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới tập thể phát thanh viên phòng tiếng Anh và thân quyến của bà Trịnh Thị Ngọ. Nhiều năm về trước, tôi đã từng được nghe giọng đọc của bà trên sóng phát thanh đài La Habana, Cuba. Với tôi, bà thực sự là một phát thanh viên tài năng”. Thính giả Atish Bhattachary, Ấn Độ viết “Thông qua fanpage của VOV5 trên Facebook, tôi biết được thông tin phát thanh viên Trịnh Thị Ngọ (Hanoi Hannah) đã qua đời. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình bà.  Chương trình cũng nhận được thư của ông Hazarin, người Indonesia gửi thư trong đó có đoạn: “ Tôi lắng nghe chương trình của các bạn. Tôi muốn học tiếng Việt. Tôi đã đến thăm Việt Nam 6 lần và 3 lần đến VOV 5. Vui lòng gửi cho tôi ấn phẩm như sách, bản tin, tạp chí, hình ảnh của Bác Hồ, lá cờ của Việt Nam, quà lưu niệm … làm phong phú thêm bộ sưu tập của chúng tôi và cho du khách.

 

Quý thính giả thân mến ! Đáp ứng câu hỏi của nhiều thính giả: vì sao tranh chấp quần đảo Trường Sa phải giải quyết đa phương mà không phải song phương, chúng tôi xin trích lời của Người Phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: Lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông là rõ ràng và nhất quán đã được nhắc lại nhiều lần. Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982 và trên tinh thần của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Đối với những vấn đề chỉ liên quan đến hai nước thì giải quyết song phương. Đối với những vấn đề liên quan đến các nước và các bên khác ví dụ như vấn đề quần đảo Trường Sa thì không thể chỉ giải quyết song phương mà phải có sự tham gia của các bên liên quan. Đối với các vấn đề liên quan cả đến các nước ngoài khu vực, ví dụ như vấn đề an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không thì phải được bàn bạc và giải quyết với tất cả các nước có chung lợi ích và có chung mối quan tâm. Hoàng Sa đang là nơi tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc, tức là vấn đề này có thể được giải quyết bằng đàm phán song phương. Còn quần đảo Trường Sa thì có sự kiểm soát của các nước như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Trung Quốc….Vì thế, phải có sự tham gia giải quyết của nhiều nước. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về vấn đề Biển Đông.

 

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070                       

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên internet tại địa chỉ http://vovworld.vn hoặc http://vov5.vn từ 0h00 đến 1h00 ( giờ Việt Nam) tức là 17h00 đến 18h00 ( giờ quốc tế). Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.

Phản hồi

Các tin/bài khác