Trả lời thính giả về hệ thống giáo dục ở Việt Nam, văn hóa Việt qua các lễ hội

(VOV5) - Chương trình cũng dành thời lượng tuần này để trả lời thư với nhiều nội dung thính giả quan tâm

Những lá thư của thính giả trong nước và từ nước ngoài cùng tin, bài và ảnh của các phóng viên, cộng tác viên gửi về chương trình tuần qua đóng góp nhiều ý kiến để làm cho các chương trình phát thanh và trang web phong phú và sinh động hơn, đáp ứng được nội dung tuyên truyền cũng như  nguyện vọng của đông đảo bạn nghe đài.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Từ Tây Ban Nha, thính giả José Ignacio Cos Lezama chia sẻ: “Qua Đài TNVN, tôi được biết Thủ tướng Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước G7 hồi tháng 6 vừa rồi. Sự kiện này sẽ mở ra triển vọng phát triển và hợp tác cho các nước thành viên. Thính giả Souksaka, ở Lào, viết: "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chương trình ASEAN, VOV5 nói chung và chương trình tiếng Lào nói riêng đã tạo điều kiện để cho những thính giả như tôi được hiểu rõ hơn về các hoạt động của phòng ASEAN." Phóng viên, cộng tác viên gửi về nhiều tin, bài và ảnh phản ánh những hoạt động của người Việt tại các nước, các ngày kỷ niệm trong tháng bảy, nhất là tri ân các anh hùng liệt sĩ  tại các nước. Đặc biệt, là đưa tin và phản ánh kịp thời về các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Lào giúp bà con Lào khắc phục hậu quả do sự cố vỡ đập thủy điện

Trả lời thính giả về hệ thống giáo dục ở Việt Nam, văn hóa Việt qua các lễ hội - ảnh 1 Ảnh: vietnamnet.vn

Quý thính giả thân mến, chương trình cũng dành thời lượng tuần này để trả lời thư với nhiều nội dung thính giả quan tâm: Về câu hỏi của thính giả người Đức Alfred Albrecht hỏi bóng đá có phải là môn thể thao được nhiều người yêu thích ở Việt Nam không, chương trình xin trả lời như sau: 

Môn thể thao được người Việt Nam hâm mộ nhất chính là bóng đá. Niềm say mê môn thể thao vua của người Việt Nam càng lớn mạnh khi đội tuyển U23 giành vị trí á quân tại Giải vô địch  bóng đá trẻ (U23) Châu Á tổ chức năm ngoái tại Trung Quốc. Sau mỗi trận đấu của đội tuyển, tại Việt Nam, các con đường đều rực màu cờ đỏ sao vàng, người dân đổ về trung tâm ăn mừng tới khuya. Bóng đá đã gắn kết con người thành một khối thống nhất. Việt Nam chưa bao giờ được dự vòng chung kết World Cup, nhưng tác động của giải đấu tới người hâm mộ bóng đá chẳng hề thua kém một nước nào. Các điểm công cộng như nhà hàng, quán ăn đều đông người tụ tập để xem và cổ vũ bóng đá. Cho dù các trận cầu diễn ra vào giờ nào, thì các nhà dân đều sáng đèn, có khi tới tận sáng để cổ vũ.  Các phương tiện thông tin đại chúng đều liên tục phát lại các trận đấu và cập nhật kết quả cùng các bình luận chi tiết gắn với thông tin về các cầu thủ.

Thính giả Naghmouchi, ở Algerie, muốn được nghe giới thiệu về hệ thống giáo dục ở Việt Nam. Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp sau đây sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về giáo dục tại Việt Nam:

Đối với hệ thống giáo dục của Việt Nam, bắt đầu từ giáo dục mầm non với trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Mục tiêu là nuôi dưỡng tư duy và thói quen sinh hoạt  của trẻ. Giáo dục cơ bản thì tổng cộng 12 năm, chia làm 3 giai đoạn : cấp 1  bậc tiểu học, cấp 2 bậc trung học cơ sở, cấp 3 bậc trung học phổ thông. Bậc trung học phổ thông bắt đầu từ 15  đến 18 tuổi, học từ lớp 10 đến lớp 12. Muốn vào học trường cấp 3 công lập học sinh nhất định sau khi hoàn thành chương trình cấp 2 phải tiếp tục tham gia và vượt qua được kì thi tuyển chọn riêng. Để tốt nghiệp cấp 3, học sinh phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Ngoài ra, hệ thống giáo dục ở Việt Nam còn có giáo dục chuyên biệt gồm trường trung học năng khiếu; trung tâm giáo dục thường xuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú và giáo dục sau phổ thông gồm trung cấp, dạy nghề; dự bị đại học, cao đẳng, đại học. Giáo dục sau đại học đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

 

Trả lời thính giả về hệ thống giáo dục ở Việt Nam, văn hóa Việt qua các lễ hội - ảnh 2 Lễ hội Xíp Xí ở Tây Bắc. Ảnh: dulichhue.com.vn

Nhiều thính giả hỏi về lễ hội văn hóa  trong tháng 8 ở Việt Nam. Những thông tin mà chúng tôi cung cấp sau đây hy vọng sẽ giúp cho các bạn hiểu được phần nào về nét văn hóa của người Việt qua các lễ hội:

Du lịch văn hóa là một phần không thể thiếu trong mỗi cuộc hành trình. Hãy lên đường khám phá các lễ hội sôi động trong tháng 8 này như Tết Xíp xí ở Tây Bắc, lễ hội Đổ Giàn Bình Định hay ngày hội Văn hóa dân tộc Raglai ở Ninh Thuận. Lễ hội Xíp xí được tổ chức hàng năm vào ngày 14 tháng 7 âm lịch là Tết lớn nhất của người Thái trắng tại Tây Bắc. Đây là dịp tưởng nhớ công ơn người khai phá tạo mường, lập bản. Tết Xíp xí cũng là dịp đồng bào thể hiện lòng mến khách của mình. Do đó nếu có cơ hội đến đây, bạn đừng bỏ qua ngày Tết độc đáo này. Lễ hội Đổ Giàn ở làng An Thái, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định diễn ra vào ngày rằm tháng 7 các năm Tỵ, Dậu, Sửu. Một chú heo quay để ở giữa đài cao, nhóm võ sĩ làng nào giật được coi như làng đó thắng cuộc. Hội Đổ Giàn không chỉ là một cuộc tranh tài lý thú và hấp dẫn, mà còn là nét văn hóa đặc sắc của một vùng quê giàu tinh thần thượng võ. Hội còn có rất nhiều hoạt động phong phú khác như hát bội, phóng sanh, múa lân…Ngày hội Văn hóa dân tộc Raglai được tổ chức hàng năm từ ngày 29 đến 31/8.  Ngày hội thu hút sự tham gia của đồng bào dân tộc Raglai sinh sống tại Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng. Trong ngày này sẽ diễn ra nhiều hoạt động như thi dựng nhà sàn, cây nêu; trình diễn nghệ thuật dân gian; triển lãm, trưng bày quảng bá du lịch, giới thiệu hiện vật văn hóa sản vật của địa phương và tham gia các trò chơi dân gian dân tộc Raglai.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Ban Đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 243. 8 252 070                       

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 0h-1h (giờ Hà Nội) tức từ 17h đến 18h (giờ quốc tế). Để tiện theo dõi các chương trình của chúng tôi từ điện thoại di động, quý thính giả có thể tải ứng dụng vov media xuống điện thoại di động; sử dụng hệ điều hành android hoặc IOS và chọn nghe VOV5. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.                          

Phản hồi

Các tin/bài khác