Tư vấn về thủ tục xuất nhập cảnh khi có hai quốc tịch, thông tin về ý nghĩa của giờ trái đất

(VOV5) - Tuần qua, trong thư gửi về chương trình thính giả yêu cầu tư vấn về thủ tục xuất nhập cảnh khi có hai hộ chiếu. Thính giả quan tâm tới thủ tục du học và ý nghĩa của việc tổ chức giờ trái đất tại Việt Nam. Nhiều thính giả nước ngoài cũng nêu ý kiến khi nghe các chương trình trên sóng phát thanh.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

(VOV5) - Chào quý vị, chào các bạn,

Trong thư gửi về chương trình tuần qua, một bạn trẻ hỏi: “ Theo tôi được biết hiện nay pháp luật Việt Nam đã chấp nhận công dân Việt Nam có hai quốc tịch, nhưng tôi có vài thắc mắc về những quy định khi sử dụng 2 hộ chiếu lúc nhập và xuất cảnh Việt Nam như sau:  Khi tôi có 2 quốc tịch rồi mà muốn về Việt Nam sinh sống và làm việc để có thể gần gia đình hơn có thể làm như sau không:  Khi tôi xuất cảnh từ nơi tôi mới được cấp quốc tịch nước ngoài Australia thì tôi dùng hộ chiếu Australia. Đến khi về đến Việt Nam,  nhập cảnh Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam (vẫn còn giá trị sử dụng đến năm 2018).

Chúng tôi xin trả lời bạn như sau: Theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam không cần thị thực. Hộ chiếu phổ thông được coi là một trong các giấy tờ được cấp cho mọi công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh. Như vậy, trường hợp hộ chiếu Việt Nam của bạn vẫn còn giá trị sử dụng đến năm 2018 thì bạn có thể sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam mà không phải xin visa. Bạn phải tuân thủ đúng mục đích nhập cảnh và làm thủ tục khai báo tạm trú với công an cấp xã nơi bạn đến cư trú.

Ngoài ra, như bạn trình bày, bạn có cả hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu Australia còn giá trị sử dụng. Do đó, về nguyên tắc, khi xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam, bạn chỉ có thể sử dụng một trong hai hộ chiếu mà thôi. Có nghĩa là:

- Nếu bạn nhập cảnh Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam thì khi xuất cảnh cũng phải sử dụng hộ chiếu Việt Nam (không cần Visa).

- Nếu bạn nhập cảnh Việt Nam bằng hộ chiếu Australia thì bạn cũng phải xuất cảnh bằng hộ chiếu Australia và tất nhiên là phải có visa xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cấp.

- Nếu bạn nhập cảnh bằng hộ chiếu này và xuất cảnh bằng hộ chiếu khác thì bị coi là vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh.

Do đó, nếu bạn có Hộ chiếu Việt Nam có giá trị sử dụng đến năm 2018 thì bạn nên sử dụng Hộ chiếu này khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh tại Việt Nam.

Quý thính giả thân mến ! Thính giả Sukan Outama, Nhật Bản hỏi Việt Nam có tham gia chương trình Giờ Trái đất không? Hoạt động này được tổ chức tại đâu và Việt Nam hưởng ứng Giờ Trái đất thế nào?

Chúng tôi xin thông tin cho các bạn: Cùng với các quốc gia khác, Việt Nam hưởng ứng tích cực giờ trái đất với nhiều hoạt động phong phú và diễn ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố. Chương trình Giờ Trái Đất  thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, thanh niên tình nguyện.

Không chỉ đúng vào ngày kỷ niệm 28/3, chương trình hưởng ứng Giờ Trái đất đã được Chính phủ Việt Nam phát động và triển khai từ đầu tháng 3 hàng năm với nhiều chương trình tuyên truyền bảo vệ môi trường, trồng cây xanh. Nhiều địa phương khác trên cả nước cũng thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao ý thức cộng đồng tiết kiệm năng lượng, vận động tắt thiết bị điện vào thời điểm diễn ra Giờ Trái Đất. Tại Thủ đô Hà Nội, chiến dịch giờ Trái Đất thường được tổ chức tại Nhà hát lớn với nghi thức tắt đèn trong một giờ.

Tại Việt Nam, đã thành thông lệ, chương trình Giờ Trái Đất diễn ra vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng ba hàng năm. Đây là lần thứ 7 chiến dịch này được tổ chức tại Việt Nam.

Tuần qua,  thính giả tiếp tục viết thư, gọi điện, chia sẻ ý kiến trên trang web của Hệ Phát thanh Đối ngoại về các bài viết trong chuyên mục tin tức, văn hóa xã hội, Việt nam đất nước con người…Không ít thư của thính giả nước ngoài gửi về các chương trình cũng bày tỏ sự gắn bó với làn sóng Phát thanh. Thính giả Nishimotto Satoshi, ở Tokyo, Nhật Bản viết:"Chỉ cần nghe các chương trình phát thanh của các bạn là tôi cũng biết được những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Tôi cũng rất thích nghe chuyên mục Khám phá Việt Nam, Giới thiệu Việt Nam”.

Còn thính giả Ono Takao chia sẻ: "Là một người thích đi du lịch nên tôi rất thích nghe chuyên mục Khám phá Việt Nam. Các bạn hãy giới thiệu nhiều điểm du lịch hấp dẫn khác ở Việt Nam nhé".

Thính giả Vladislav Levsanop từ Nga cũng thông báo đã bắt sóng được chương trình phát thanh bằng tiếng Việt của Đài TNVN. Cảm ơn thông tin của bạn và mong các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi.

Chương trình cũng nhận được thư của thính giả quen thuộc Nguyễn Văn Công, Thùy Linh, Hải Nam ở Pháp, Tuyết Mai, Hoàng Lộc, ở Anh. Chương trình cũng nhận được tin, bài của các CTV Đào Xuân Tân, ở Hà nội; Võ Văn Long, ở Ba Lan, Trương Anh Tú, ở Đức… cộng tác với các chuyên mục.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội. Điện thoại: 84. 4. 38252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn
Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vovworld.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này vào lúc:  1h30 đến 2h30 giờ quốc tế, tức là  8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội) 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác