Đi tìm khởi nguồn vũ trụ: Những bước tiến mới của BICEP 3

(VOV5)- Như chúng tôi đã từng đưa tin, công trình khoa học của nhóm nghiên cứu BICEP2 đã công bố chính thức trên Physical Review Letters ngày 21/6/2014 là một phát hiện chấn động làng khoa học thế giới, với kết quả có phát hiện tín hiệu B-Mode  trên bầu trời với độ tin cậy cao, và nếu được kiểm chứng, thì đây sẽ là tín hiệu cho thấy sóng hấp dẫn thuở ban sơ, điều trả lời cho câu hỏi: vũ trụ bắt nguồn từ đâu.

Tiến sĩ vật lý thiên văn Nguyễn Trọng Hiền, người Việt ở NASA, thành viên dự án hiện đang tiếp tục công việc này cùng cộng sự, tiếp tục nghiên cứu kiểm chứng thực nghiệm với dự án BICEP 3 ở Nam Cực.

Đi tìm khởi nguồn vũ trụ: Những bước tiến mới của BICEP 3   - ảnh 1
Tiến sĩ vật lý thiên văn Nguyễn Trọng Hiền tại Nam Cực


Trở về Mỹ từ Nam Cực, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin cùng thính giả về những bước tiến mới của công trình khoa học được cộng đồng vật lý quốc tế chờ đợi này. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác