Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc hướng về Tổ quốc bằng cả tấm lòng

(VOV5) - Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động vì cộng đồng được đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đánh giá cao.



Ở Hàn Quốc có gần 80 chi hội sinh viên Việt Nam, trong đó có hơn 6.000 sinh viên đang học tập tại đây. Là một lực lượng khá đông đảo trong cộng đồng người Việt sinh sống tại Hàn Quốc, hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động vì cộng đồng được đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đánh giá cao. Anh Phạm Hải Chiến, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, thông tin về những hoạt động mà Hội đã thực hiện trong năm qua với những đóng góp chung vì sự phát triển của cộng đồng.

Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc hướng về Tổ quốc bằng cả tấm lòng - ảnh 1
Anh Phạm Hải Chiến, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.





Phóng viên:
Thưa anh, trong năm 2016 Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc  có khá nhiều hoạt động sôi nổi dành cho du học sinh tại đây. Anh cho biết về những hoạt động này?


Anh Phạm Hải Chiến: Trong năm 2016 vừa qua, vào tháng 5, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội có tổ chức một hội thảo khoa học dành cho các nhà khoa học trẻ tại Hàn Quốc. Điểm đặc biệt trong hội thảo này là chuyên đề về Biển Đông do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc chủ trì. Chuyên đề này có sự tham gia trình bày của các bạn sinh viên và giáo sư Hàn Quốc nói về những tranh chấp về pháp lý ở Biển Đông. Chuyên đề thu hút sự tham gia đông đảo của các vị khách và sinh viên đến theo dõi. Bên cạnh chuyên đề về Biển Đông, chúng tôi phối hợp với Quỹ chủ quyền biển đảo tổ chức một triển lãm bên lề hội thảo. Qua triển lãm, chúng tôi muốn giới thiệu khách tham quan thấy những cơ sở pháp lý chính là những tấm bản đồ cổ do người Trung Quốc và phương Tây phát hành và khẳng định Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam.


Ngoài ra trong năm vào tháng 7, cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc có tổ chức đại hội thể dục thể thao sinh viên Việt Nam toàn Hàn. Đây là một đại hội lớn thu hút đông đảo sinh viên tham gia từ các trường Đại học trên toàn Hàn Quốc. Chúng tôi muốn tạo ra một sân chơi về thể thao cho sinh viên làm tăng cường sức khỏe, gắn kết cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và qua đó thể hiện một tinh thần sáng tạo, tinh thần tuổi trẻ của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại đây cho dù đang sinh sống học tập tại nước ngoài.


Một sự kiện tiếp theo cũng là một sự kiện thường niên diễn ra vào tháng 10 đó là ngày sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 12. Đây là sự kiện quy tập tất cả các chi hội sinh viên Việt Nam trên toàn Hàn Quốc đến đây để giao lưu văn hóa và giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam đến bạn bè Hàn Quốc. Bên cạnh sự kiện chúng tôi tổ chức trò chơi dân gian và một game show “Đi tìm hòn ngọc Việt” mô phỏng một game show trên đài truyền hình. Game show  giúp các bạn sinh viên đi giải các câu đố. Trong các câu đố đó, chúng tôi lồng ghép các địa danh là tên các hòn đảo ở quần đảo Trường Sa để từ đó nâng cao khát vọng yêu nước, khát vọng hướng về quê hương của các bạn du học sinh.


Sự kiện cuối cùng trong năm 2016 là chương trình Tết xa quê. Đây là chương trình thường niên chúng tôi dành cho những sinh viên Việt Nam đang du học tại đây không có điều kiện về Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán. Đây là chương trình chúng tôi muốn chia sẻ những khó khăn với các bạn cũng như giúp cho các bạn vơi bớt đi nỗi nhớ quê hương trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.


Phóng viên:
Ngoài những hoạt động mà sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc góp tiếng nói bảo vệ chủ quyền biển đảo, thì trong năm qua,  được biết, hội cũng có những hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ với đồng bào bị lũ lụt ở trong nước?


Anh Phạm Hải Chiến:
Trong năm 2016, tình hình mưa lũ ở miền trung hoành hành ở hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Trước tình cảnh đau thương  mất mát của đồng bào miền trung, cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung đang gặp tình huống mưa lũ. Qua đợt quyên góp vào tháng 10 và tháng 11 năm 2016, chúng tôi đã đóng góp được số tiền trên 100 triệu đồng. Số tiền này tuy nhỏ nhưng đó là tấm lòng của cộng đồng du học sinh hướng về đồng bào miền trung ruột thịt. Chúng tôi nghĩ rằng một khi đất nước Việt Nam có những khó khăn từ những câu chuyện biển đảo hay thiên tai lũ lụt thì cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc nói riêng và cộng đồng du học sinh Việt Nam ở nước ngoài nói chung luôn luôn bằng tất cả tấm lòng của mình hướng về Tổ quốc thân yêu. Tôi nghĩ đó là điều mà chúng ta hết sức trân trọng.


Phóng viên:
Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam phối hợp với chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc tổ chức. Qua đây, hội tiếp tục đề ra những kế hoạch gì trong năm 2017 này để đóng góp nhiều hơn cho phong trào tình nguyện Việt Nam?


Anh Phạm Hải Chiến:
Tôi rất vinh dự. Vì đây là lần đầu tiên Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc được nhận giải thưởng cấp quốc gia. Bên cạnh vinh dự được nhận giải thưởng thì chúng tôi cảm nhận một trách nhiệm hết sức lớn lao, cố gắng làm tốt hơn nữa trong năm tới những chương trình hướng về quê hương, đất nước, những chương trình thiện nguyện. Bên cạnh những chương trình đã làm tốt như chương trình về học thuật, văn hóa, sân chơi văn hóa thể thao, trách nhiệm của Ban chấp hành chúng tôi là cần phải nghĩ ra nhiều chương trình tình nguyện trong những năm tới. Dựa trên những chương trình đã có sẵn, chúng tôi phải phát triển một số chương trình mới nữa. Đó là áp lực rất lớn của Ban chấp hành Hội chúng tôi khi được nhận giải thưởng danh giá này.


Phóng viên:
Xin cảm ơn anh và chúc Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác