Hà Tĩnh cơ bản hoàn tất việc rà soát, thống kê thiệt hại từ sự cố môi trường

(VOV5) - Nhằm từng bước ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng sau sự cố môi trường biển, đến thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ ngư dân 6000 tấn gạo; hỗ trợ cho trên 5000 chủ tàu, thuyền với số tiền gần 30 tỷ đồng. Hiện, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang đẩy nhanh việc rà soát, thống kê thiệt hại đền bù cho người dân. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về nội dung này.

Hà Tĩnh cơ bản hoàn tất việc rà soát, thống kê thiệt hại từ sự cố môi trường - ảnh 1

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:


PV: Xin ông cho biết những việc làm cụ thể của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng sau sự cố môi trường?

Ông Đặng Quốc Khánh: Sau sự cố môi trường xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân để khắc phục ổn định đời sống, ổn định sản xuất, đảm bảo tốt nhất cho người dân. Tỉnh đã huy động tất cả các lực lượng từ các ngành đến cở sở ở địa phương để tham gia vào các chính sách hỗ trợ. Trong đó thực hiện nghiêm túc các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho người dân nhanh chóng, kịp thời và bảo đảm hiệu quả. Tỉnh cũng chủ động trích nguồn ngân sách của tỉnh để hỗ trợ nhân dân. Vừa rồi tỉnh cũng đã hỗ trợ con em 100% học phí thuộc đối tượng bị ảnh hưởng trong vòng 2 năm. Tiếp nữa là hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng toàn bộ phí bảo hiểm y tế. Thứ 3 là hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo trong chuyển đào tạo chuyển đổi nghề. Tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua muối bằng lãi suất ngân hàng, hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp điện kho lạnh bảo quản thủy hải sản. Khi doanh nghiệp được hỗ trợ thì doanh nghiệp sẽ tham gia tiêu thụ cho ngư dân. Tỉnh cũng đã mở 25 cửa hàng bán hải sản sạch và xác nhận là mẫu hải sản an toàn cho nhân dân.

PV: Một trong những chủ trương lớn là cải hoán tàu cá, giúp ngư dân có thể đánh bắt xa bờ. Vậy, xin ông cho biết rõ hơn về chủ trương này?

Ông Đặng Quốc Khánh: Tỉnh hỗ trợ nhân dân trong việc đánh bắt xa bờ, hỗ trợ cải hoán tàu cá dưới 90 CV để lên được trên 90CV và có các mức hỗ trợ rất cao. Ngoài hỗ trợ lãi suất, còn hỗ trợ tiền để mua lưới cụ cho các tàu đánh bắt xa bờ cho các tàu từ 90 CV đến 400 CV. Tỉnh đã hộ trợ 100% lãi suất ngân hàng cho nhân dân cải hoán tàu cá, đóng mới tàu đánh bắt xa bờ. Thực tế, trên địa bàn tỉnh rất nhiều ngư dân đang cải hoán tàu cá, trong đó vài chục tàu cá đã cải hoán xong và đang đóng tàu mới. Đặc biệt là khuyến khích đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ khuyến khích người dân đóng tàu vỏ thép. Hiện Hà Tĩnh là một trong các tỉnh có nhiều ngư dân đã được tiếp cận nguồn vốn này, đóng tàu bám biển đánh bắt xa bờ.

PV: Hiện các tỉnh bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển đang tiến hành kê khai bồi thường thiệt hại theo chỉ đạo của Chính phủ. Xin ông cho biết, công tác triển khai trên địa bàn tỉnh?

Ông Đặng Quốc Khánh: Việc kê khai, rà soát, tính toán bồi thường thiệt hại cho người dân hết sức quan trọng. Theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh đã triển khai, tập huấn cho cán bộ xuống thôn xóm, hướng dẫn nhân dân làm thủ tục. Tỉnh xác định phải lấy ý kiến cộng đồng, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo từng địa phương thẩm định và phê duyệt, nhằm đảm bảo công khai minh bạch nhất với người dân. Hiện, việc kê khai của tỉnh cơ bản đã hoàn thành theo chỉ đạo của Chính phủ.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác