Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định nơi kết nối bà con kiều bào

(VOV5) - .  Bà con kiều bào cũng hưởng ứng nhiều hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể đóng góp cho quê hương.  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định luôn tăng cường công tác đối ngoại, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tập hợp, vận động tuyên truyền người dân trong nước cũng như nước ngoài tham gia vào các hoạt động của tỉnh. Thông qua  các chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động, các đơn vị, cá nhân, các tổ chức nước ngoài  tích cực tìm hiểu để đầu tư vào lĩnh vực kinh tế, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác.  Bà con kiều bào cũng hưởng ứng nhiều hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể đóng góp cho quê hương.  Bà Nguyễn Thị Đàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định, khách mời của chương trình sẽ thông tin cho quý thính giả những nội dung này.

Nghe âm thanh tại đây:

PV: Thưa bà, một trong những lĩnh vực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định rất quan tâm đó là hoạt động  đối ngoại. Xin bà cho biết một số nét chính trong lĩnh vực đối ngoại?

Bà  Nguyễn Thị Đàng:  Đối với công tác đối ngoại thì Mặt trận đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước ta và những chính sách kêu gọi đầu tư phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.  Về những người Việt Nam sống ở nước ngoài, cũng như thân nhân của kiều bào thì chúng tôi tổ chức tuyên truyền qua hình thức gặp mặt, giao lưu hàng năm nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc; kiều bào về quê thăm thân nhân và vui Xuân ở quê hương. Qua buổi gặp mặt cũng nhằm động viên, khích lệ bà con trở về quê hương, làm cầu nối cho  những người chưa có điều kiện về như con cháu của họ. 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định nơi kết nối bà con kiều bào - ảnh 1Bà Nguyễn Thị Đàng, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bình Định 

Lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thông báo những chính sách thu hút đầu tư, phát triển,  tình hình cũng như quy định của đất nước, để cho họ nắm được, khi có cơ hội thì đầu tư hoặc làm cầu nối cho những ai muốn đầu tư, phát triển ở Bình Định, giải quyết được nguồn lao động, cũng như có thêm nguồn đóng góp cá nhân của những tổ chức ở nước ngoài. Riêng các hội đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, thì tổ chức đi thăm các tỉnh kết nghĩa cũng như các tỉnh nam Lào, Campuchia để gắn kết thêm, gắn chặt thêm tình đoàn kết giữa các nước láng giềng. Đi thăm tặng quà thanh niên Champasac, tặng học bổng cho sinh viên Lào học ở Quy Nhơn; phối hợp với Học viện ngôn ngữ ở Osaka ( Nhật Bản) đào tạo ngôn ngữ để sau này có cơ hội đi du học cũng như xuất khẩu lao động.

PV: Thưa bà, Bình Định là địa phương mạnh về phát triển kinh tế biển. Những chương trình chung sức vì biển đảo quê hương hoặc phát động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia  đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt trong nước thì đến nay, sự ủng hộ của người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức nước ngoài như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Đàng: Ngoài người dân Bình Định và nhân dân trong nước thì các tổ chức ở nước ngoài, như  các tổ chức của Nhật Bản đến làm việc tại Bình Định thì họ cũng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đóng góp, hỗ trợ nhiều lần. Trong số này, có hai tổ chức và ba cá nhân đến ủng hộ và chia sẻ bớt phần khó khăn cho người dân Bình Định bị ảnh hưởng do thiên tai. Chúng tôi cũng tuyên truyền cho người dân về  chương trình biển đảo  rất cần sự chung tay góp sức của nhiều người, để ủng hộ cho những người bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa; thanh niên thì góp đá xây dựng biển đảo. Chúng tôi tăng cường tuyên truyền nhưng phải nói rằng, người dân rất có trách nhiệm và khi có phong trào được phát động, nhân dân tích cực ủng hộ, hưởng ứng ngay.

PV: Thưa bà , hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định trong lĩnh vực đối ngoại thời gian tới sẽ tập trung vào nhiệm vụ gì?

Bà Nguyễn Thị Đàng: Trước tiên, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động cho nhân dân, kiều bào làm tốt chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cũng như quỹ vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Mặt trận tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại nhân dân trong hệ thống Mặt trận, các đoàn thể, tiếp tục vận động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển cũng như tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi với các nước; Triển khai nội dung về công tác đối ngoại nhân dân theo chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân, hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2019, đồng thời tuyên truyền, vận động cho nhân dân đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ, phá hoại mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.. Mặt trận Tổ quốc tỉnh  phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức gặp mặt kiều bào, thân nhân kiều bào.

 PV: Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định với chức năng vận động tuyên truyền và phối hợp thì có đề xuất những chính sách như thế nào để tạo điều kiện cho bà con khi họ trở về quê hương?

Bà Nguyễn Thị Đàng: Trong những nhiệm vụ sắp đến cũng có công tác giám sát, giám sát để thực hiện quy định, những chính sách  pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài, kiến nghị  bổ sung những quy định phù hợp cho thực tiễn. Nếu mà có những chính sách bất hợp lý, khó thực hiện thì chúng tôi sẽ kiến nghị, ngành chức năng để áp dụng những chính sách phù hợp hơn, thu hút được kiều bào trở về quê hương đóng góp phù hợp với địa phương và đất nước.

PV: Xin cảm ơn bà 

Phản hồi

Các tin/bài khác