Người Việt tại Daejeon gìn giữ giá trị truyền thống và quảng bá văn hóa Việt

(VOV5) - Hội người Việt Nam tại thành phố Daejeon đã được thành lập năm 2014 và có nhiều hoạt động thu hút đông đảo bà con người Việt tham gia. 

Hiện nay, có khoảng hơn 2.000 người Việt sinh sống và làm việc tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc. Để đáp ứng nhu cầu gặp gỡ, giao lưu của người Việt tại đây, Hội người Việt Nam tại thành phố Daejeon đã được thành lập năm 2014 và có nhiều hoạt động thu hút đông đảo bà con người Việt tham gia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn anh Trần Quang Đôn, Chủ tịch Hội người Việt Nam thành phố Daejeon, Hàn Quốc, về những hoạt động của Hội nhằm thúc đẩy phong trào chung của cộng đồng người Việt Nam khu vực này.

Người Việt tại Daejeon gìn giữ giá trị truyền thống và quảng bá văn hóa Việt - ảnh 1Anh Trần Quang Đôn, Chủ tịch Hội người Việt Nam thành phố Daejeon, Hàn Quốc

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

PV: Thưa anh, Hội người Việt Nam tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc được thành lập năm 2014. Thời gian tuy chưa dài nhưng Hội đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa cho khối sinh viên, khối cô dâu và khối người lao động ở đây. Anh có thể cho biết về những hoạt động mà Hội đã tổ chức gần đây dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Daejeon và các khu vực lân cận?

Anh Trần Quang Đôn: Hội người Việt ở thành phố Daejeon đã có những bước trưởng thành và đang dần chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi đã kiện toàn nhân sự ban chấp hành. Các thành viên trong ban chấp hành được phân nhiệm theo mảng hoạt động của Hội để làm việc cho tốt. Khó khăn nhất trong quá trình hoạt động của hội là vấn đề kinh phí. Với những thành công trong các hoạt động mà các anh chị tiền nhiệm đã làm, chúng tôi luôn cố gắng duy trì và kết nối nhiều nhà tài trợ hơn nữa. Thông qua các hoạt động, chúng tôi mong muốn gắn kết người Việt Nam tại Hàn Quốc đồng thời mở rộng mối quan hệ giao lưu, đoàn kết nhằm thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước. Từ những hoạt động mà anh chị em các nhiệm kỳ trước đã đề ra, chúng tôi tiếp tục triển khai nhiều hoạt động cho bà con kiều bào. Đó là thực hiện lễ hội văn hóa cộng đồng, tết xa quê để bà con, anh, chị, em tụ họp lại cùng ăn những món ăn Việt Nam, cùng nói chuyện, cùng chơi trò chơi để vơi đi nỗi nhớ nhà. Chúng tôi còn tổ chức giải thể thao thường niên kết hợp giữa khối sinh viên và khối lao động. Ngoài ra, chúng tôi cũng cố gắng duy trì mở các lớp dạy tiếng Việt cho con em gia đình đa văn hóa.

Người Việt tại Daejeon gìn giữ giá trị truyền thống và quảng bá văn hóa Việt - ảnh 2Các thí sinh tham gia cuộc thi "Nét đẹp hội tụ" tại lễ hội cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Daejeon.

PV: Điểm đặc sắc của lễ hội văn hóa cộng đồng mà Hội người Việt Nam tại thành phố Daejeon đăng tổ chức thường niên là gì, thưa anh?

Anh Trần Quang Đôn: Lễ hội cộng đồng Việt Nam tại thành phố Daejeon tổ chức hàng năm có nhiều nội dung. Mục đích quan trọng nhất là gắn kết cộng đồng người Việt, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè Hàn Quốc và thế giới. Điều này làm gắn bó khăng khít hơn tình hữu nghị giữa hai bên. Trong lễ hội văn hóa cộng đồng, chúng tôi có gian hàng ẩm thực để làm điểm nhấn khi nhắc đến văn hóa Việt Nam. Chúng tôi tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng. Các cháu trong gia đình đa văn hóa trổ tài kiến thức. Những cháu xuất sắc sẽ được nhận các phần quà. Trong chương trình, khối lao động, khối sinh viên và khối các cô dâu đăng ký thi văn nghệ hoặc biểu diễn văn nghệ với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Năm 2017, chúng tôi còn tổ chức cuộc thi “Nét đẹp hội tụ”, tôn vinh hình ảnh con người Việt Nam. Tà áo dài thướt tha trên sân khấu gợi cho con dân Việt Nam ở nước ngoài niềm tự hào về quê hương.

Người Việt tại Daejeon gìn giữ giá trị truyền thống và quảng bá văn hóa Việt - ảnh 3 Trẻ em trong các gia đình đa văn hóa tham gia cuộc thi "Rung chuông vàng".

PV: Đã từng là chi hội trưởng chi hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Quốc gia Chungnam, thành phố Daejeon, anh cho biết về phong trào hoạt động của sinh viên Việt Nam tại trường?

Anh Trần Quang Đôn: Chi hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Quốc gia Chungnam là một chi hội mạnh ở Hàn. Điều quan trọng nhất, chi hội chính là nơi sinh hoạt cho các sinh viên Việt Nam tại trường gặp nhau, chia sẻ những niềm vui cũng như khó khăn trong cuộc sống. Nhiệm vụ chính của các du học sinh Việt Nam sang đây vẫn là việc học tập và nghiên cứu khoa học. Ở Hàn Quốc nói chung và trường Chung nam nói riêng, phong trào nghiên cứu khoa học đang có bước phát triển đáng khích lệ. Các du học sinh thường xuyên có những công trình khoa học được công bố ở các tạp chí lớn và thường xuyên tham dự các hội nghị quốc tế ở Hàn Quốc. Trong hội nghị khoa học trẻ quốc tế do Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, sinh viên Chungnam cũng đăng ký, tham gia gửi các bài tham luận.

Người Việt tại Daejeon gìn giữ giá trị truyền thống và quảng bá văn hóa Việt - ảnh 4 Niềm vui chiến thắng tại giải bóng đá ICFOOD

Bên cạnh đó, Chi hội và Ban chấp hành chi hội có nhiều chương trình thiết thực có ý nghĩa cho sinh viên trong trường cũng như ngoài trường. Những năm gần đây, chúng tôi thường xuyên tổ chức giải bóng đá kết hợp với công ty ICFOOD, thu hút 700 người, được đánh giá rất là thành công trong việc kết nối thanh niên, sinh viên. Giải bóng đá ICFOOD là giải đấu rất hấp dẫn, dành cho cả nam và nữ. Sinh viên rất háo hức tham gia.

Người Việt tại Daejeon gìn giữ giá trị truyền thống và quảng bá văn hóa Việt - ảnh 5 Lễ diễu hành trang nghiêm dẫn đầu là quốc kỳ hai quốc gia cùng tà áo dài của Việt Nam và hanbok của Hàn Quốc

Trong giải đấu này, chúng tôi còn tổ chức đêm lửa trại lồng ghép chủ đề về biển đảo, khá ý nghĩa và trên hết đúng với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chúng tôi còn mời một đội bóng là cựu du học sinh Việt Nam từ Việt Nam sang Daejeon tham dự. Và sắp tới, hy vọng có thể sẽ tổ chức giải đó ở Hà Nội. Ngoài ra, chúng tôi tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao do Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) tổ chức. Chúng tôi còn tổ chức gặp gỡ thường xuyên vào các ngày 8/3, 20/10 hoặc tổ chức các chuyến du ngoạn để sinh viên đỡ căng thẳng trong quá trình học tập.

PV: Xin cảm ơn anh!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác