Thị trường lao động CH Sip không khắt khe như nhiều nước

 

(VOV5): Đa số cộng đồng người Việt tại CH Sip là những bà con người Việt sang theo diện xuất khẩu lao động tại quốc đảo này. Chị Phạm Hương Giang thuộc thế hệ những người Việt đầu tiên trong cộng đồng sang sinh sống, làm việc tại CH Sip, và cũng là một trong số những người đầu tiên làm đầu mối đưa lao động người Việt xuất khẩu sang CH Sip. Đến nay, ngoài công tác phong trào của cộng đồng, chị cũng tham gia làm phiên dịch tư pháp cho các cơ quan công quyền của cộng hòa Sip trong các vụ việc có liên quan tới người Việt. Chị Phạm Hương Giang trả lời phỏng vấn phóng viên VOV về  những vấn đề này.

Thị trường lao động CH Sip không khắt khe như nhiều nước - ảnh 1Chị Phạm Hương Giang trong một buổi làm việc - Ảnh: Renos Camera 

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác