Tỉnh Bình Định thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển

(VOV5) - Tỉnh thực hiện nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, trong đó ưu tiên cho những người Việt Nam là người Bình Định đang sinh sống ở nước ngoài khi họ trở về quê hương. 

Là một tỉnh ở miền Trung có nhiều tiềm năng để phát triển, tỉnh Bình Định đang thực hiện nhiều dự án, chương trình, tập trung vào du lịch, kinh tế biển... Để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tỉnh cũng thực hiện nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, trong đó ưu tiên cho những người Việt Nam là người Bình Định đang sinh sống ở nước ngoài khi họ trở về quê hương. Phóng viên đài TNVN phỏng vấn ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

PV: Bình Định là một địa phương mạnh về kinh tế biển và du lịch? Vậy thì tỉnh sẽ khai thác tiềm năng thế mạnh này như thế nào?

Ông Hồ Quốc Dũng: Trên cơ sở lợi thế về kinh tế biển, chúng tôi tiến hành quy hoạch phát triển kinh tế biển theo hướng phát triển thủy hải sản trên các vùng biển xa. Có khoảng 7 ngàn tàu thuyền, lớn nhất cả nước, 3 ngàn tàu đánh bắt xa bờ, sản lượng 200 ngàn tấn, giải quyết việc làm cho nhiều ngư dân. Quy hoạch nuôi trồng vùng đầm phá, nuôi thủy sản tập trung. Thực hiện tốt quy hoạch kêu gọi các dự án đầu tư, nuôi trồng thủy sản, như tập đoàn Việt Úc, sản xuất con giống, khu nuôi, nhà máy chế biến, phát triển một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Chúng tôi dựa vào lợi thế thiên nhiên ban tặng, cảnh đẹp đảo biển phát triển du lịch, hoang sơ, biển đẹp như đồi Ghềnh Ráng, đồi Phương Mai-Núi Bà, đường Quy Nhơn- Sông Cầu, Trung Lương Vĩnh Hội, Hải Giang… Cù Lao xanh phát triển thành một sản phẩm du lịch đặc sắc về biển đảo. Quy hoạch kêu gọi nhiều nhà đầu tư, tiêu biểu FLC đang đầu tư dự án lớn mấy ngàn tỷ đồng, tạo cú hích về phát triển du lịch cho Bình Định cùng một số Tập đoàn khác đang đầu tư vào như Vingroup, Singroup… rồi Vina Capital nhiều thương hiệu hàng đầu. Dựa vào cảng biển, cảng Quy Nhơn, quy hoạch khu công nghiệp tiêu biểu Khu kinh tế Nhơn Hội nằm trên bán đảo Phương Mai… phát triển khu công nghiệp dọc tuyến biển. Nhơn Hội thu hút nhiều nhà đầu tư, phát triển du lịch. Tập trung hạ tầng ven biển, kết nối từ đông tây đến các khu đô thị, kết nối với các khu vực là TPHCM, Đà Nẵng.

PV: Như ông vừa nói, có rất nhiều dự án của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào Bình Định. Tỉnh Bình Định có cơ chế chính sách gì khuyến khích để thu hút các nhà đầu tư?

Ông Hồ Quốc Dũng: Có nhiều vấn đề đặt ra. Phải tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, cải thiện môi trường đầu tư. Năm 2016, chỉ số năng lực cạnh tranh đứng 18. Thực hiện tốt rà soát, ban hành cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khi đến Bình Định; luôn cải tiến thủ tục đăng ký đầu tư, thông qua một cửa, nhiều dự án cấp phép nhanh, có những dự án cấp trong 1 ngày như FLC tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Đất phải sạch giao cho các nhà đầu tư, hạ tầng kết nối đảm bảo, an tâm khi đầu tư.

PV: Về việc đánh bắt, khai thác, chế biến cá ngừ Đại dương, ông có thể thông tin về dự án này?

Ông Hồ Quốc Dũng: Dự án cá ngừ rất kỳ công. Phối hợp JICA triển khai vào Bình Định, Kết quả đáng mừng. Được JICA chuyển giao dự án câu cá ngừ đại dương. Dự án này đang được nhân rộng ở các khu vực của tỉnh. Nhờ các chuyên gia tập huấn, nhiều mô hình, nhiều ngư dân học được cách câu cá ngừ. Cải tiến bảo quản cá ngừ, xuất sang Nhật Bản. Tìm kiếm đối tác, xây dựng nhà máy  đạt tiêu chuẩn xuất khẩu về lâu dài để chế biến con cá ngừ đại dương tại Bình Định, xuất không chỉ Nhật Bản mà các nước khác nữa, cải thiện đời sống của ngư dân trong tỉnh. 

PV: Kinh tế với nhiều lĩnh vực phát triển đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân. Bình Định có tận dụng nguồn lực ngay tại địa phương không?

Ông Hồ Quốc Dũng: Bình Định hiện nay có gần 55% dân số trong độ tuổi lao động, Giải quyết số lao động này là bài toán khó. Giải quyết làm sao tạo ra được nhiều công ăn việc làm.

Tỉnh Bình Định thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển - ảnh 1 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng

Chúng tôi động viên các doanh nghiệp đầu tư vào thì giải quyết lao động cho người dân ở địa phương, hàng năm giải quyết được khoảng 25 ngàn lao động địa phương.

PV: Một nguồn đầu tư quan trọng là kiều hối. Vậy tỉnh Bình Định chỉ đạo các ban ngành  kết nối như thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho  người Việt Nam ở nước ngoài muốn về quê hương thăm thân, đầu tư?

Ông Hồ Quốc Dũng: Tỉnh quan tâm bà con người Việt ở nước ngoài. Tết đến xuân về tỉnh tổ chức gặp mặt bà con để thăm hỏi, động viên, đồng thời giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Qua đó, kêu gọi đầu tư một số dự án. Để bà con biết về tình hình quê hương và có ý định đầu tư. Thời gian qua, mối liên hệ với chính quyền và bà con việt kiều rất tốt. Hiện nay một số bà con quay trở về quê hương đầu tư. Tới đây, phát huy kinh nghiệm này, chúng tôi tạo điều kiện để bà con về thì  an tâm đầu tư. Trong quá trình cũng có 1 số sự việc như bà con thắc mắc việc mua nhà, mua đất, thủ tục còn khó khăn. Chúng tôi kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo tạo điều kiện thông thoáng cho bà con.

PV: Xin cảm ơn ông!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác