100 doanh nghiệp Thái Lan và Việt Nam phối hợp quảng bá du lịch

(VOV5) -Giám đốc Văn phòng Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Chiang Mai, khẳng định miền Trung Việt Nam là thị trường khách lớn của Chiang Mai và Thái Lan trong thời gian tới và Quảng Bình là đầu mối trung chuyển chính.

30 doanh nghiệp Thái Lan và 70 doanh nghiệp Việt Nam tham gia trong chương trình giới thiệu, quảng bá “điểm đến du lịch Chiang Mai – Chiang Mai kỳ diệu” diễn ra ngày 20/09, tại Đồng Hới, Quảng Bình.

Tham dự sự kiện, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch kết nối giữa Quảng Bình với Chiang Mai nói riêng và Việt Nam – Thái Lan nói chung qua đường bay Đồng Hới – Chiang Mai, đường bay trực tiếp đầu tiên và duy nhất từ Việt Nam tới Chiang Mai. Bà Pinnat Charoenphol, Giám đốc Văn phòng Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Chiang Mai, khẳng định miền Trung Việt Nam là thị trường khách lớn của Chiang Mai và Thái Lan trong thời gian tới và Quảng Bình là đầu mối trung chuyển chính.

100 doanh nghiệp Thái Lan và Việt Nam phối hợp quảng bá du lịch - ảnh 1Quảng bá du lịch Việt Nam - Thái Lan ( Ảnh: Lê Phi Long/Lao Động)

Về phía Việt Nam, ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, cho biết:  "Phía Thái Lan có hàng chục doanh nghiệp lữ hành và kinh doanh du lịch Thái Lan đã tìm đến Quảng Bình thể hiện đường bay quốc tế Đồng Hới - ChiangMai rất hiệu quả.

Qua cuộc xúc tiến du lịch lần này, doanh nghiệp du lịch Quảng Bình và doanh nghiệp du lịch ChiengMai - Thái Lan đã có sự gặp gỡ kết nối và có sự phát động và đưa khách tham gia tuyến du lịch này."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác